Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long "lĩnh đủ"

Tiểu Mã |

Xét về võ công, những ngôi sao võ thuật như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đều phải kính nể nhân vật này. Đó là Sa Học Châu, một cao thủ tới từ tỉnh Sơn Đông.

Cao thủ Thái Cực Quyền và lần tỉ thí khiến Thành Long bái phục

Không chỉ là võ sư bậc thầy của Thái Cực Quyền, Sa Học Châu còn là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tuy không được coi là một "minh tinh" trên màn bạc nhưng nếu xét về thành tích trong võ thuật thì Sa Ngọc Châu có lẽ hoàn toàn vượt trội so với những Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan… 

Ông từng vô địch Thái Cực Quyền 5 năm liên tiếp từ 1997-2003, vô địch giải wushu quốc tế năm 2011, quán quân Liên hoan wushu quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2002. Đến năm 2004, ông từng giữ ngôi quán quân tại Liên hoan wushu quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc)…

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 1.

Sa Học Châu được cho là nhân vật hiếm hoi sở hữu Bát Quái Chưởng.

Một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc có viết rằng Sa Học Châu là nhân vật hiếm hoi trong làng võ Trung Quốc sở hữu nhiều bí kíp võ thuật có nguồn gốc từ cả Thiếu Lâm lẫn Võ Đang, trong đó có bí kíp Bát Quái Chưởng

Trên thực tế, sự lợi hại của Bát Quái Chưởng dưới tay Sa Học Châu vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, có một số tin đồn xuất hiện trên các diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc cho rằng Sa Học Châu đã từng dùng Bát Quái Chưởng giao đấu với Thành Long.

Khi Sa Học Châu thi triển quyền pháp mau lẹ, nhẹ nhàng đầy biến ảo của Bát Quái Chưởng, Thành Long đã nhiều lần dính đòn. Dù không bị hạ đo ván nhưng sau trận đấu, Thành Long đã hết sức khâm phục công phu của Sa Học Châu.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Baidu, Sa Học Châu bắt đầu đến với võ thuật từ năm 4 tuổi, khởi đầu bằng võ Thiếu Lâm. Lên 14, ông được cha của mình (có tài liệu ghi cha ông là cháu ngoại huyền thoại võ thuật Hoắc Nguyên Giáp ở tỉnh Thiên Tân) gửi tới Hà Nam để theo học Thái Cực Quyền.

Chính tại Hà Nam, trình độ võ thuật của Sa Học Châu đã đạt được rất nhiều thành tựu và là nền tảng giúp ông chinh phục được rất nhiều danh hiệu lớn trong làng wushu Trung Quốc.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 3.

Đao pháp và kiếm pháp là hai "món tủ" của Sa Học Châu.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 4.

Theo website Twoeggz.com thì Sa Học Châu tinh thông nhiều binh khí khác nhau nhưng sở trường nổi bật nhất phải kể tới đao pháp và kiếm pháp. Có câu chuyện kể rằng trong một cuộc thi võ thuật ở Sơn Đông, Sa Học Châu thi triển bài đại đao, khiến một thành viên trong ban giám khảo phải thừa nhận rằng ông như được chứng kiến cảnh Quan Vũ hay Quan Thắng "sống lại".

Sa Học Châu từng kể với Twoeggz.com rằng hồi mới 16 tuổi, ông đã một mình đánh lại cả 6 đối thủ. Ông đã đấm gục cả 6 tên dù sau đó ông cũng bị chấn thương ở tay.

"Ba hoặc bốn năm trước, có một người đàn ông trẻ hơn tôi, cao khoảng 1,9m đã tiến tới trước mặt tôi để đòi thách đấu. Tôi đã nện anh ta gục xuống đất chỉ trong vài giây. Sau đó, chính tôi là người đưa anh ta tới bệnh viện để kiểm tra. Đó là lần cuối cùng tôi tham gia một cuộc chiến đường phố" – Sa Học Châu kể lại.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 5.

Theo Qihoo, ngoài là một bậc thầy về Thái Cực Quyền thì Sa Học Châu còn là một khí công sư, danh y có tiếng của làng võ cổ truyền Trung Quốc. Đến nay, ở độ tuổi 47, Sa Học Châu còn là ông chủ của một trung tâm y tế lớn ở thành phố Sơn Đông.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 6.

Sau lời khen ngợi, Sa Học Châu muốn "sống mái" với Từ Hiểu Đông

Giống như nhiều nhân vật trong làng võ cổ truyền Trung Quốc thì Sa Học Châu cũng từng rất "nóng mặt" khi chứng kiến thói ngạo mạn của Từ Hiểu Đông. Tuy nhiên, Sa Học Châu lại cho rằng làng võ Trung Quốc cần phải có những người như tay đấm MMA nghiệp dư.

"Tôi là một võ sư tập luyện Thái Cực Quyền nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tôi đồng ý với Từ Hiểu Đông rằng ở Trung Quốc đang có nhiều võ sư giả mạo và chúng ta cần phải làm gì đó để lột trần bộ mặt thật của họ. Nhưng tôi không đồng tình với việc Từ Hiểu Đông đánh đồng các võ sư cổ truyền và lên tiếng coi thường nền võ học dân tộc.

Tôi ủng hộ việc Từ Hiểu Đông giao đấu với các võ sư cổ truyền và tôi hy vọng những trận đấu như thế sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Vấn đề là tìm ra luật thi đấu phù hợp để hạn chế những chấn thương nặng" – Sa Học Châu phát biểu trên website Twoeggz.com.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 7.

Sa Học Châu rất muốn đấu với Từ Hiểu Đông.

Sa Học Châu cũng đánh giá rằng Từ Hiểu Đông chỉ là một võ sĩ có trình độ bình thường, vẫn còn khoảng cách lớn so với những VĐV chuyên nghiệp. Nếu bước lên võ đài, Sa Học Châu tự tin vào khả năng sẽ hạ đo ván đối thủ:

"Ngụy Lôi từng thất bại thảm hại trước Từ Hiểu Đông nhưng Ngụy Lôi chắc chắn không phải một cao thủ của Thái Cực Quyền. Thậm chí trước khi xem trận đấu trên internet, tôi chẳng bao giờ biết Ngụy Lôi là ai. Ông ta còn thua cả một người bình thường tập Thái Cực Quyền.

Rất nhiều người hỏi tôi rằng liệu tôi có thể hạ đo ván Từ Hiểu Đông hay không. Tôi khẳng định rằng tôi luôn sẵn sàng lên đài chỉ cần Hiểu Đông gật đầu.

Hậu duệ Hoắc Nguyên Giáp tung Bát Quái Chưởng khiến Thành Long lĩnh đủ - Ảnh 8.

Sa Học Châu trong một bộ phim truyền hình.

"Tôi đã 47 tuổi nhưng thừa sức hạ gục Từ Hiểu Đông dù anh ta kém tôi cả chục tuổi. Nếu có cơ hội chiến đấu, tôi sẽ cho anh ta thấy trình độ của một cao thủ Thái Cực Quyền thực sự là như thế nào. Tôi muốn chứng minh Thái Cực Quyền không phải là thứ mà người ta nhìn thấy thông qua Ngụy Lôi.

Mặc dù tôi đã vượt qua ngưỡng tuổi để thi đấu trên võ đài nhưng có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đứng dậy để sống mái với Từ Hiểu Đông một trận. Tôi muốn đả bại Hiểu Đông để góp sức mình vào sự phát triển của nền võ thuật truyền thống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại