Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết

VŨ UYÊN |

Vụ động đất kinh hoàng tại Mexico đã cướp đi mạng sống của hơn 248 người dân vô tội, đồng thời còn để lại nhiều hậu quả nặng nề về mặt tài chính cho quốc gia châu Mỹ này.

32 năm trước, một trận động đất kinh hoàng ở Mexico đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân vô tội. Và lịch sử đó lại tiếp tục tái diễn vào đúng ngày 19/9 vừa qua khiến ít nhất 248 nạn nhân phải mãi mãi yên nghỉ dưới hàng lớp đất đá ngổn ngang.

Tổng thống Mexico ông Enrique Pena Nieto cho biết nhiều tòa nhà bất ngờ đổ sập trong cơn dư chấn nặng nề, kéo theo đường dây điện bị đứt hoàn toàn. Người dân không còn cách nào khác ngoài việc đi sơ tán hoặc lánh nạn ở một số khu vực mà họ cho là an toàn.

Một con kênh yên bình tại Mexico đang nổi sóng dữ dội.

Theo Cơ quan địa chấn Mỹ, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vừa xảy ra ở khu vực thủ đô Mexico City và các bang lân cận gồm Morelos và Pueba đã gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đất nước này.

Theo đó, nhiều công trình dân sinh bị phá hủy tan nát, nhiều đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi do cha mẹ bị đất đá đè nghiến hay thậm chí là bỏ mạng tập thể dưới những hố đất sâu hun hút.

Được biết, vài ngày trước Mexico cũng phải hứng chịu một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter khiến ít nhất 98 người chết.

Hình ảnh bên trong một buổi thu hình chương trình truyền hình bị gián đoạn do động đất.

Nữ du khách người Mỹ cô Alyne Tamir đã ghi lại hình ảnh một con kênh yên bình, vốn là điểm du lịch hút khách tại khu vực quận Xochimilco, thủ đô Mexico City, Mexico bỗng trở nên dữ dội giống ở ngoài biển khơi sau khi chịu ảnh hưởng của cơn động đất.

"Đáng ra chúng ta không nên ngồi trên con thuyền này" – cô Alyne thốt lên. Nhưng có lẽ cô sẽ cảm thấy bản thân mình cùng bạn bè xung quanh quả thực rất may mắn vì chỉ đón động đất ở vị trí an toàn như vậy.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những nạn nhân đang bị chôn vùi tại trường tiểu học Enrique Rebsamen sau khi nó đổ sập hoàn toàn.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 4.

Hiện có 20 em học sinh thiệt mạng, còn 30 em học sinh khác cùng 8 người lớn đang bị mất tích dưới đống đổ nát này.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ yêu cầu những người sống xung quanh các công trình bị sập nên giữ yên lặng. Như vậy, họ có thể nghe được rõ hơn âm thanh mà nạn nhân còn sống bên dưới phát ra.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 6.

Sự việc xảy ra đúng ngày kỷ niệm vụ động đất kinh hoàng năm 1985 và ngay sau khi chính quyền nước này tổ chức diễn tập khắc phục hậu quả mà động đất gây nên.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 7.

Tình nguyện viên đang đào bới tại một ngôi nhà bị sập thuộc khu dân cư Colonia Obrera, thành phố Mexico City.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 8.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một ngôi nhà 4 tầng bị sập tại thành phố Mexico City.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 9.

Tổng thống Mexico ông Enrique Pena tới thị sát ngôi trường tiểu học Enrique Rebsamen.

Tổng thống Mexico ông Enrique Pena Nieto khảo sát hậu quả của vụ động đất từ trên không.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 11.

Thi thể của 9 nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát tại thị trấn Atzala, bang Puebla, Mexico.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 12.

Tình nguyện viên đang đào bới tại một ngôi nhà bị sập thuộc khu dân cư Colonia Obrera, thành phố Mexico City.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 13.

Nhiều gia đình phải ra đường nằm vì lo ngại căn nhà của họ đã bị tổn hại trong vụ động đất và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 14.

Một chiếc xe hơi bị đè bẹp tại thị trấn Jojutla, bang Morelos, Mexico.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 15.

Một căn nhà bị nuốt chửng một nửa dưới lòng đất tại thị trấn Jojutla, bang Morelos cách không xa thủ đô Mexico City.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 16.

Một căn nhà bị sập tại thị trấn Atlixco, bang Puebl, Mexico.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 17.

Thủ đô Mexico City là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau vụ động đất.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 18.

Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên làm việc suốt đêm với hi vọng tìm được thêm người sống sót.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 19.

Nhiều tình nguyện viên chỉ sử dụng các món đồ đơn sơ và chấp nhận làm việc trong tình trạng tối tăm, bụi bặm.

Cảnh tượng đáng sợ về vụ động đất tại Mexico, ít nhất 248 người đã chết - Ảnh 20.

Một nhân viên cứu hộ đang giơ tay ra hiệu để yêu cầu mọi người giữ yên lặng.

Sinh viên của một trường đại học đang bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến giảng đường bắt đầu đổ sập.

Người phụ nữ suýt bị trần kính của siêu thị rơi trúng đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại