Cảnh sát: Trước khi chết, ông Kim Jong Nam nói bị "túm từ phía sau và vẩy chất lỏng vào mặt"

Hải Võ |

Tờ Star (Malaysia) dẫn lời đại diện cảnh sát địa phương hé lộ tình tiết liên quan đến cái chết của Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trợ lý cấp cao Cơ quan điều tra hình sự (CID) bang Selangor, Malaysia, Fadzil Ahmat cho biết, vụ việc liên quan đến ông Kim Jong Nam xảy ra vào khoảng 9h sáng thứ Hai (13/2, giờ địa phương) tại sân bay quốc tế thủ đô Kuala Lumpur, khi ông này đợi chuyến bay đi Macau lúc 10h.

"Ông ấy (Kim Jong Nam) nói với lễ tân ở sảnh chờ máy bay rằng mình bị ai đó túm lấy từ phía sau và vẩy chất lỏng lên mặt. Ông yêu cầu giúp đỡ và lập tức được đưa vào cơ sở chăm sóc của sân bay. Lúc này ông bị đau đầu và dần dần ngất đi," ông Ahmat nói.

Khi ở sân bay, nạn nhân bắt đầu bị co giật nhẹ và được chuyển ngay vào bệnh viện Putrajaya. Nhưng ông Kim Jong Nam đã qua đời trên đường di chuyển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại