Cảnh sát tạm giữ 2 nghi phạm nữ liên quan vụ 2 thi thể trong khối bê tông, sau tố giác của người dân

Xuân Phương |

Rạng sáng 18/5, những nghi phạm đầu tiên trong vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương đã bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Trước đó, đêm 17/5, lãnh đạo công an Bình Dương phát đi thông tin việc nhà chức trách đang truy tìm hai người phụ nữ ở TP.HCM bị tình nghi có liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông.

Họ gồm Phạm Thị Thiên Hà (sinh 1988) và Trịnh Thị Hồng Hoa (sinh năm 1953). Cả hai cùng có hộ khẩu tại đường Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Công an cho hay, đang truy tìm cả chiếc ôtô 7 chỗ mang nhãn hiệu Ford Everest màu vàng đen, biển kiểm soát 51A-718.30 vì nghi có liên quan đến vụ án.

Cảnh sát tạm giữ 2 nghi phạm nữ liên quan vụ 2 thi thể trong khối bê tông, sau tố giác của người dân - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị chặn lại và 4 người trên xe bị bắt giữ (Ảnh: Công an Bình Dương cung cấp)

Khoảng 1 giờ ngày 18/5, tiếp tân của một khách sạn nằm ở Khu dân cư TIAMO Phú Thịnh, thuộc P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đã gọi điện báo công an khi phát hiện cả Hà và Hoa đang lưu trú tại khách sạn của mình.

Sáng nay, khi xe Ford Everest chở nhóm người phụ nữ di chuyển ra trước cổng của khu dân cư thì bị lực lượng công an chặn lại bắt giữ, đưa về cơ quan công an tỉnh Bình Dương.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, 4 người bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (sinh 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (sinh năm 1953), cùng có hộ khẩu tại đường Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Người thứ 3 là Lê Phú Hạnh (sinh năm 1965), có hộ khẩu thường trú tại P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Người khác chưa rõ danh tính.

Cảnh sát tạm giữ 2 nghi phạm nữ liên quan vụ 2 thi thể trong khối bê tông, sau tố giác của người dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để có kết luận cuối cùng. Khả năng số lượng người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án chấn động này có thể nhiều hơn so với con số 4 ban đầu.

Trong một diễn biến khác, sáng 18/5, khi nhìn hình ảnh các nghi phạm, ông Nguyễn Minh Vương, chủ căn nhà xảy ra vụ 2 thi thể trong khối bê tông cho biết, Phạm Thị Thiên Hà chính là người tư xung Nguyễn Thị Thanh đến thuê nhà ông 8 tháng trước.

Như Trí Thức Trẻ đã đưa tin, trong ngày 15/5 và 16/5, người dân đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn chứa nước ở căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Căn nhà này do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng) và thỏa thuận chiều 15/5 giao nhà.

Chiều 15/5, ông Huân đến nhận nhà thì phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Sau đó ông Huân đập bể khối bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện thi thể người ở bên trong.

Trong quá trình khám nghiệm, công an tiếp tục cho đập bể thùng phuy nhựa thứ 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại