Cảnh sát Philippines sử dụng con rối hình Tổng thống Duterte để tuyên truyền

Hàn Giang |

Báo Straits Times vào ngày 29.8 cho biết cảnh sát Philippines đang sử dụng một con rối có hình dáng Tổng thống Rodrigo Duterte để tuyên truyền cho các cuộc chiến chống tội phạm ma túy đến học sinh tại các trường ở thủ đô Manila (Philippines).

Cảnh sát quốc gia Philippines đã bắt đầu hoạt động tuyên truyền cho cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy tại một số trường học ở Manila vào ngày 29.8.

Các nhân viên cảnh sát đã sử dụng một con rối có hình dáng tương tự Tổng thống Duterte để truyền tải những thông điệp đến các học sinh.

“Tôi ghét ma túy, không nên hút ma túy vì bạn là niềm hy vọng của đất nước”, cảnh sát sử dụng con rối hình ông Duterte để nói với các trẻ em sống bên trong một cộng đồng nghèo ở gần một bãi rác lớn ở Manila.

Ngoài ra, cảnh sát cũng sử dụng một con rối khác có hình dáng cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa trong việc tuyên truyền tại một sự kiện thanh thiếu niên ở thủ đô Manila. Một số sách truyện tranh khuyến khích trẻ em tránh xa ma túy được phát miễn phí tại sự kiện.

“Đây là một trong những hoạt động của chúng tôi để thuyết phục và duy trì sự an toàn cho người dân, đặc biệt là những ai chưa nghiện ma túy hay các tệ nạn khác”, Remigio Sedanto, người đứng đầu văn phòng quan hệ cộng đồng của cảnh sát, cho biết.

Hơn 1.900 người đã thiệt mạng, theo số liệu thống kê của cảnh sát, trong cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng từ đầu tháng 7.2016.

Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích gay gắt hành động của cảnh sát Philippines, khi nhiều người buôn bán ma túy hay con nghiện bị xử tử mà không thông qua bất cứ một phiên xét xử nào.

Các sinh viên từ nhóm kịch U.P tại một trường đại học ở Manila đã diễn một vở kịch để phản đối cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, khi một sinh viên bị cảnh sát Philippines bắn chết trước đó do nghi ngờ liên quan đến ma túy.

Nội dung của vở kịch cho thấy nhiều người bị bắt giữ, bịt mắt và ngồi bên trong một căn phòng thiếu ánh sáng, mô phỏng những gì các nghi phạm ma túy phải trải qua khi bị cảnh sát bắt giữ.

Thậm chí, một số sinh viên còn nằm trên mặt đất sau những tiếng nổ để cho thấy các chiến dịch của cảnh sát là một cuộc chiến đẫm máu.

“Chúng tôi muốn thể hiện những gì đang diễn ra với những bạn trẻ, những người bị ảnh hưởng bởi những vụ giết người dưới thời tổng thống mới”, Gio Potes, một người tham gia vở kịch cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại