Cảnh sát hình sự cải trang thành người làm ruộng tóm gọn trường gà

XUÂN TÚ |

Đang say sưa đá gà, nhóm người đá gà bị các trinh sát hình sự giả người làm ruộng đi thăm đồng ập vào tóm gọn.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu giá trị lớn.

Cảnh sát hình sự cải trang thành người làm ruộng tóm gọn trường gà - Ảnh 1.

Trường gà có địa thế cách trở.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 24/1, các trinh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Cai Lậy bất ngờ ập vào và bắt quả tang 22 đối tượng đang tham gia trường gà và lắc tài xỉu được tổ chức tại khu đất trống của nhà ông Lê Văn Công (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 22 người, tang vật thu giữ gồm: 6 con gà, 3 cặp cựa sắt, 40 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 bộ lắc tài xỉu, 18 điện thoại di động, 12 xe máy, hơn 91 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tụ điểm đá gà do Nguyễn Văn Hoàng Em (32 tuổi) và Nguyễn Thanh  Nhã (30 tuổi) cùng ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy đứng ra tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận  hành vi đánh bạc của mình. Để tránh bị phát hiện, Hoàng Em và Nhã chọn nơi tổ chức trường gà là khu đất giữa cánh đồng có cây cối che quanh, cách khu dân cư và chung quanh là các con rạch đồng ruộng lúa.

Ngoài ra, Hoàng Em và Nhã  còn thuê người giữ xe và người làm nhiệm vụ "cảnh giới" để không cho người lạ mặt vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại