Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc sẽ tuần tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Đức Anh |

Từ 7 - 9/11, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ tiến hành tuần tra chung kiểm tra liên hiệp nghề cá tại khu vực vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, bảo đảm hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần… cho chuyến hành trình đã được hoàn tất.

Tham gia tuần tra lần này, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn cùng 2 tàu là CSB 8002 và CSB 8003; Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc điều 3 tàu có số hiệu 3301, 45101 và 46305 tham gia tuần tra chung.

Điểm mới trong chương trình tuần tra chung lần này là lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau tại tàu kỳ hạm mỗi bên trong thời gian hành trình và phối hợp tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên tuyến đường tuần tra liên hợp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, đây là đợt phối hợp tuần tra chung kiểm tra liên hiệp nghề cá tại khu vực vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2016.

Mục đích của chuyến tuần tra liên hiệp lần này là nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển của hai nước, duy trì trật tự hoạt động nghề cá trên vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định khi khai thác thủy hải sản trong Vịnh Bắc Bộ nói chung và trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ nói riêng; đồng thời đây cũng là dịp để hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại