Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường "như kiến cỏ" để phản đối dự luật mới

Thi Anh |

Cứ 7 người Hong Kong thì có 1 người xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ngày 9/6, tức là khoảng 1 triệu người - Phóng viên SCMP Jeffie Lam cho hay.

Tổ chức Mặt trận Nhân quyền Dân sự, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, tuyên bố: Khoảng 1,03 triệu người đã xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ mới của Hong Kong. Trong khi đó, cảnh sát đưa ra con số 240.000 người ở giai đoạn cao điểm.

Theo Reuters, Hong Kong đã phải điều động hơn 2.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh trật tự. Một số sĩ quan cảnh sát đã dùng tới bình xịt hơi cay để xử lý khoảng 10 người biểu tình trên đường Harcourt sau khi những người này tìm cách đặt các hàng rào kim loại trên đường.

Tới 22h00 (giờ địa phương), cuộc tuần hành vẫn chưa kết thúc. Hàng trăm người còn tập trung biểu tình ngồi phía trước trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong (LegCo) và Trung tâm Admiralty.

Một số nhóm biểu tình còn dự định tiếp tục tập trung ở trước trụ sở LegCo cho tới ngày 12/6, ngày dự kiến bỏ phiếu về dự luật dẫn độ mới (Tìm hiểu thêm về dự luật này tại đây).

Hàng trăm nghìn người biểu tình xuống đường ở Hong Kong

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc biểu tình ngày 9/6.

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 3.

Ảnh: SCMP

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 4.

Ảnh: SCMP

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 5.

Ảnh: SCMP

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 6.

Ảnh: SCMP

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 7.

Ảnh: SCMP

Cảnh người biểu tình Hong Kong tràn ra đường như kiến cỏ để phản đối dự luật mới - Ảnh 8.

Ảnh: SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại