Cảnh báo sức mạnh của không quân tầm xa Nga

Sơn Nguyễn |

Các phi công Nga đã đảm bảo an toàn cho chuyên cơ của Tổng thống Nga trong chuyến thăm căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, kể rằng đến khi chuyến bay kết thúc họ mới hiểu ai ngồi trong cabin.

Tư lệnh lực lượng Không quân tầm xa thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, anh hùng không quân, trung tướng Sergei Kobylash cho biết như vậy.

Ngày truyền thống của Không quân tầm xa là 23/12 hàng năm. Vào ngày này năm 1914, Hoàng đế Nicholas II khi đó đã ký sắc lệnh về việc thành lập một phi đội máy bay mang tên Ilya Muromets – một đơn vị máy bay ném bom hạng nặng đầu tiên trên thế giới.

Không quân tầm xa có thể bay trong bất kỳ khoảng cách nào. Các phi công của Nga đã thiết các kỷ lục về tầm xa và khoảng thời gian mà không thể phá bởi bất kỳ một lực lượng không quân nước ngoài nào.

Cảnh báo sức mạnh của không quân tầm xa Nga - Ảnh 1.

Ảnh: RIA Novosti

Địa lý đối với chúng ta có hình dạng quả cầu. Nếu đối với ai khác thì đó là bản đồ, còn đối với chúng ta thì đó là địa cầu mà nơi đó chỉ ra những điểm chúng ta sẽ ở đó sau một thời gian nhất định, Kobylash nói trên đài phát thanh Echo of Moscow.

Theo ông, không quân tầm xa – đó là cánh tay nối dài có thể với tới kẻ thù tiềm năng từ xa mà không cho chúng có khả năng tiếp cận gần biên giới Nga.

“Việc huấn luyện phi công và làm chủ các thiết bị kỹ thuật không quân đã được hoạch định theo cách đó, nhằm các phi công có thể thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực khác nhau, trên cả các khu mặt nước của đại dương, biển khác nhau” – tướng Kobylash bổ sung.

Không quân tầm xa của Nga là một trong 3 thành tố (cùng với Lực lượng tên lửa chiến lược và lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân) của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Trong thành phần chiến đấu của nó gồm các máy bay: Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3.

Trong tương lai, không quân tầm xa sẽ nhận thêm 50 máy bay Tu-160M2 (trước năm 2023) và các phương tiện bay thế hệ mới – các tổ hợp hàng không tầm xa triển vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại