Cảnh báo nguy hiểm: Khả năng viễn chinh của TQ có thể khiến bùng phát xung đột ở Biển Đông

Lưu Bình |

Mỹ cảnh báo, một khi khả năng tác chiến viễn chinh của TQ phát triển hoàn thiện có thể dẫn đến bùng phát xung đột ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như những khu vực khác.

"Ủy ban Kiểm tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung" (Mỹ) thông báo sẽ công bố bản báo cáo về "sự phát triển nhanh chóng khả năng tác chiến viễn chinh của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa cho các nước láng giềng."

Phản ứng với tuyên bố của phía Mỹ, một chuyên gia Trung Quốc cho biết, các báo cáo thường niên của Ủy ban này thường sử dụng các đánh giá không thiện cảm về quá trình phát triển quân sự của Bắc Kinh, bị thêm bớt rất nhiều nội dung để nâng quan điểm "mối đe dọa Trung Quốc".

Những báo cáo này mang lại hiệu ứng không tốt đối với mối quan hệ vốn đang bình thường giữa quân đội hai nước Trung-Mỹ.

Theo mạng "Hải đăng tự do Washington" của Mỹ, ngày 5/11 cho biết, bản dự thảo báo cáo thường niên của "Ủy ban điều tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung" sẽ được công bố vào ngày 16/11.

Điểm nổi bật nhất của bản báo cáo là một chương nói về "Sự phát triển lực lượng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của những chuyên gia vì nó đưa ra lời cảnh báo: "Một khi khả năng tác chiến viễn chinh của TQ phát triển hoàn thiện có thể dẫn đến bùng phát xung đột ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như những khu vực khác".

Cảnh báo nguy hiểm: Khả năng viễn chinh của TQ có thể khiến bùng phát xung đột ở Biển Đông - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ J-15 huấn luyện trên tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: 81.cn.

"Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến viễn chinh của các lực lượng tác chiến đặc biệt như thủy quân lục chiến và các chiến hạm trên biển sẽ tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu của nước này đối với các quốc gia láng giềng.

Năng lực tác chiến của máy bay tiêm kích được huấn luyện thường xuyên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong quá trình hoạt động ở nước ngoài, khiến cho Trung Quốc càng hướng đến việc thiên về sử dụng vũ lực để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình." Nội dung bản báo cáo cho biết.

Đây là những chương báo cáo rất chi tiết về sự tiến bộ vượt bậc trong năng lực tác chiến viễn chinh mà Trung Quốc đã đạt được trong những năm gần đây.

Phương diện tác chiến viễn chinh trên biển của Trung Quốc được đảm nhận bởi sáu tàu đổ bộ lưỡng cư cỡ lớn, và một tàu tấn công đổ bộ mới, và được bảo vệ bởi nhiều tàu tên lửa tấn công tiên tiến loại mới và hàng không mẫu hạm.

Lực lượng hải quân viễn chinh cũng sẽ được hỗ trợ bởi ba loại tàu ngầm tấn công, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm diesel-điện thông thường kết hợp với tàu ngầm sử dụng công nghệ động cơ đẩy không khí độc lập (hệ thống AIP). Những loại tàu ngầm này đều đã từng có kinh nghiệm triển khai hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo cho biết, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga về lĩnh vực tàu ngầm tấn công.

Ngoài ra, báo cáo này cũng cho biết: Trung Quốc đang triển khai loại máy bay vận tải Y-20 mới, tương tự như C-17 của Mỹ. Họ cũng kết hợp với Nga liên doanh sản xuất phiên bản cải tiến của máy bay vận tải Antonov An-225.

Trung Quốc cũng đang xây dựng một lực lượng tàu hậu cần, tiếp tế mới.

Cảnh báo nguy hiểm: Khả năng viễn chinh của TQ có thể khiến bùng phát xung đột ở Biển Đông - Ảnh 2.

Tàu tấn công đổ bộ Type-071 của Trung Quốc.

Các căn cứ ở nước ngoài cũng sẽ giúp tăng cường khả năng dự báo quân sự và viễn chinh của PLA, Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự mới ở Djibouti, và các cảng dân sự nằm ở Sri Lanka, Pakistan cũng sẽ giúp triển khai sức mạnh vận tải, viễn chinh chiến lược của Trung Quốc.

Để cung cấp các thông tin tình báo và giám sát các mối đe dọa từ xa cho các đơn vị tác chiến viễn chinh, Trung Quốc cũng đang phát triển các hệ thống thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát với quy mô toàn cầu, bao gồm máy bay không người lái, vệ tinh cảm biến ngoài không gian, các tàu, thuyền thu thập thông tin tình báo, và các tổ hợp radar trên bờ.

Trang "Asia Times Online" Hồng Kông cho biết, "Ủy ban kiểm tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung" đã đưa ra khuyến cáo:

"Lầu Năm Góc đưa ra những đánh giá về năng lực tác chiến viễn chinh của Trung Quốc, và yêu cầu Quân đội Mỹ phải tìm biện pháp làm suy yếu sức mạnh cũng như khả năng tác chiến viễn chinh, hậu cần của Quân Giải phóng Nhân dân TQ (PLA) ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại