Cảnh báo lũ quét ở Bắc Bộ

T.Công |

Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm nay (12/5) đến 14/5, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khoảng từ ngày 15/5 do tác động của không khí lạnh mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và giông mạnh.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tổng lượng mưa từ đêm 12/5 đến hết ngày 16/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống các sông Bắc Bộ (Đà, Thao, Lô, Thái Bình, Kỳ Cùng, Bằng Giang) và sông Mã với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại