Càng thua càng "nổ", HLV Campuchia bị tẩy chay trước đại chiến Việt Nam

Tiểu Mã |

Cứ sau mỗi lần phát biểu hùng hồn, Campuchia lại thất bại bẽ bàng và đây là lý do khiến HLV Leonardo Victorino đang bị tẩy chay trước thềm đại chiến ĐT Việt Nam.

Theo một thống kê thì HLV của ĐT Campuchia – ông Leonardo Victorino đang trải qua chuỗi trận thảm họa. Cụ thể, kể từ khi chiến lược gia người Brazil về dẫn dắt đội bóng xứ Angkor (đầu năm 2017), ĐTQG Campuchia trải qua 6 trận đấu với kết quả thắng duy nhất 1 trận, thua tới 5.

Lần duy nhất Campuchia gây sốc đó là việc đánh bại Afghanistan 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 nhưng thầy trò ông Leonardo Victorino lại liên tục thất bại trước Saudi Arabia, Ấn Độ, Jordan, Indonesia và Việt Nam.

Song đó vẫn chưa phải là tất cả! Thống kê tồi tệ hơn còn xảy ra ở cấp độ ĐT U22 khi Campuchia toàn thua ở SEA Games 29 (tổng cộng 5 trận) và phải dừng bước ngay từ vòng bảng với 0 điểm.

Trước các đối thủ Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Timor-Leste, U22 Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV Victorino chỉ ghi được đúng 1 bàn (trong trận thua 1-4 trước Việt Nam) và để thủng lưới 12 lần.

Càng thua càng nổ, HLV Campuchia bị tẩy chay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Dù liên tục phải nhận thất bại nhưng HLV Leonardo Victorino vẫn rất thích "nổ".

Đáng nói là ở chỗ trước khi tham dự SEA Games, ông Victorino còn "viển vông" đến nỗi đưa ra tuyên bố muốn U22 Campuchia cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam, Indonesia... để hướng tới chức vô địch.

Hay như trước cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam tại Phnom Penh cách đây không lâu thuộc VL Asian Cup, HLV Victorino cũng tuyên bố sẽ đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung nhưng rốt cục vẫn để thua 1-2.

Cách đây ít ngày, sau khi thua Indonesia ở trận đấu giao hữu trước thềm cuộc tái đấu Việt Nam tại Mỹ Đình (ngày 10/10), vị chiến lược gia người Brazil lại tiếp tục "nổ" khi khẳng định ông và các học trò sẽ đánh bại đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ngay tại Hà Nội!

Hiện nhiều CĐV ĐNÁ cho rằng thành tích của Leonardo Victorino là kém hơn so với thời cựu HLV Lee-Tae-Hoon. Thậm chí không ít người hâm mộ còn bày tỏ quan điểm rằng ông Victorino nên nghĩ tới việc từ chức.

CĐV Firdaus Akbar Maulana bình luận: "Campuchia đang trải qua chuỗi trận thảm họa và trách nhiệm chính phải thuộc về HLV Leonardo Victorino. Ông ta nên nghĩ tới việc từ chức...".

"HLV Leonardo Victorino không sợ hãi bất cứ đối thủ nào, đó là điều tốt. Nhưng thứ mà người hâm mộ Campuchia cần là chiến thắng chứ không phải là những thất bại" - CĐV Sovannara Sorn nhận xét.

Vòng loại Asian Cup 2019: Campuchia 1-2 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại