Canada: Giáo viên mặc áo chống đạn lên lớp, đề phòng học sinh tấn công

Nguyễn Tiến |

Giáo viên buộc phải mặc áo vest làm từ chất liệu Kevlar do mối lo ngại về sự gia tăng hành vi bạo lực từ học sinh tiểu học, chuyện thật như đùa này xảy ra tại thành phố Waterloo, Canada.

Các giáo viên tiểu học tại thành phố Waterloo, bang Ontario, Canada đang phải mặc áo vest làm từ chất liệu Kevlar để bảo vệ bản thân trước các học sinh. Động thái bất thường này xuất phát từ việc các giáo viên đang đối mặt với nguy cơ bị học sinh tấn công chứ không phải do bị bắn.

"Chúng tôi đang đối mặt với mọi thứ từ cắn cho tới đấm hay đá. Các giáo viên và nhân viên giáo dục được yêu cầu mặc Kevlar, trang phục đầy đủ để bảo vệ họ khỏi những cú đấm và cú đá", Jeff Pelich, phó chủ tịch hội thành viên thuộc Hiệp hội Nhà giáo Tiểu học Ontario cho biết.

Canada: Giáo viên mặc áo chống đạn lên lớp, đề phòng học sinh tấn công - Ảnh 1.

Giáo viên tại Waterloo mặc áo vest Kevlar để chống lại việc bị học sinh tiểu học tấn công. (Ảnh: CBC)

Có khoảng 1.300 vụ việc học sinh tấn công giáo viên tại các trường tiểu học tại Hội đồng Giáo dục Quận Waterloo trong năm 2017, tăng đến 400 vụ so với năm 2016.

Các giáo viên phản ánh về tình trạng này trong thời gian dài và nhiều người cho rằng thiếu hụt tài chính làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Theo Hiệp hội Nhà giáo Tiểu học Ontario, 70% thành viên của hiệp hội này cho biết họ phải trải qua hoặc chứng kiến các hành vi bạo lực trong quá trình công tác. Ngoài ra, 77% cho biết các biện pháp ngăn ngừa của nhà trường không có tác dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại