“Cắn yêu” – Lãng mạn thật đấy, nhưng các cặp đôi hãy dè chừng!

Ngân Hà |

Một thiếu niên đã chết sau cơn đột quỵ gây ra bởi một vết cắn yêu của bạn gái. Điều khó tin này khiến nhiều cặp đôi phải dè chừng khi âu yếm nhau.

Một trong những cách phổ biến để thể hiện tình yêu của các nàng là "cắn yêu" chàng trai của mình. Nhiều cô gái thích "cắn yêu" để chứng minh sự tiếp xúc thân mật giữa hai người. 

Mỗi lần cắn, các cô nàng đều có hàm ý dùng hành động thay thế cho lời nói "em yêu anh", không những thế, còn giúp tìm thấy một vài cảm giác mới lạ khi được cắn yêu đối phương. 

Vết cắn còn lại dấu tích của tình yêu, chứng tỏ sự sở hữu. Cả đàn ông hay phụ nữ, khi nhìn thấy vết tích mình để lại trên cơ thể hay môi người mình yêu, thường sẽ vô cùng thích thú.

Thế nhưng, sự việc sau đây sẽ khiến cả cánh mày râu và các chị em có "thói quen dễ thương" này phải suy nghĩ lại.

“Cắn yêu” – Lãng mạn thật đấy, nhưng các cặp đôi hãy dè chừng! - Ảnh 1.

Những vết "cắn yêu" trong nhiều trường hợp có thể gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề (Ảnh minh họa)

Theo một báo cáo mới nhất từ Mexico, một thiếu niên 17 tuổi có tên Julio Macia Gonzalez đột nhiên lên cơn co giật và đã tử vong ngay sau khi bị bạn gái "cắn yêu".

Nguyên nhân được xác định là do một cục máu đông từ vết cắn trên cơ thể nạn nhân đã di chuyển lên não và làm vỡ mạch máu não.

Gia đình nạn nhân ngay sau đó đã tìm kiếm cô bạn gái 24 tuổi của Julio, là người đã gây ra vết "cắn yêu" đó, nhưng cô nàng đã biến mất.

Những vết "cắn yêu" trong nhiều trường hợp lại gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, vì nó hình thành các cục máu đông có thể di chuyển đến tim và não.

Trước đây, một cô gái có tên Maori, 44 tuổi, ở New Zealand cũng bị liệt một phần cơ thể và phải điều trị tại Bệnh viện Middlemore ở Auckland, sau khi người yêu hôn vào cổ,

Trong lúc đang xem tivi, Maori được đưa vào bệnh viện vì cánh tay trái không thể cử động được. Các bác sĩ chẩn đoán, Maori bị đột quỵ nhẹ dẫn tới cánh tay bị liệt tạm thời. 

Telegraph đưa tin, ban đầu nguyên nhân của cơn đột quỵ chưa được xác định nhưng sau đó họ đã phát hiện một vết bầm tím nhỏ bên phải cổ gần động mạch chính của người phụ nữ này.

Maori cho biết đó là vết tích từ cái "cắn yêu" lên cổ của bạn trai vài ngày trước đó. Bác sĩ Teddy Whu, một trong các bác sĩ điều trị cho Maori, giải thích, nụ hôn yêu mãnh liệt ấy đã khiến cho các mạch máu dưới da bị sưng lên.

Thực tế có một cục nghẽn trong động mạch chỗ chàng trai hôn lên cổ cô gái. Cục nghẽn di chuyển tới tim của bệnh nhân và gây nên một cơn đột quỵ nhỏ. 

Sau một tuần điều trị, cục nghẽn biến mất và cánh tay của Maori lại cử động bình thường. Nếu không được xử lý kịp thời, cô có thể phải chịu hậu quả nặng nề hơn.

Âu yếm nhau cũng cần nghệ thuật và cả...kiến thức!

Trong tình yêu, những cử chỉ âu yếm dành cho nhau là vô cùng quan trọng, giúp các cặp đôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Hành động yêu thương, chiều chuộng nhau cũng nói lên một phần tính cách, con người của đối phương. 

Nghệ thuật "cắn yêu" tuy không phải là khó nhưng cũng không hề dễ, bạn cần chút kiến thức và nghệ thuật để tránh những hậu quả không ngờ.

“Cắn yêu” – Lãng mạn thật đấy, nhưng các cặp đôi hãy dè chừng! - Ảnh 2.

Âu yếm nhau cũng cần kiến thức và cả nghệ thuật các cặp đôi nhé! (Ảnh minh họa)

Đôi khi những giây phút lãng mạn để lại một số vết bầm tím khá kỳ lạ sau đó. Những dấu vết này được gọi là "hickey".

Trên thực tế, không chỉ để lại những vết bầm tím không được đẹp mắt, có vẻ như đây là một thói quen thực sự nguy hiểm. 

Dù sự thực kể cả khi không gây chết người như trường hợp hi hữu của chàng trai ở trên, "hickey" vẫn tiềm ẩn những nguy cơ thực sự đáng lo ngại đối với cơ thể của bạn. 

Đó là dấu hiệu bạn đang thiếu sắt trầm trọng. Kẽm và sắt là hai khoáng chất rất cần thiết trong quá trình làm lành vết thương. Chính vì thế, dấu hickey tồn tại quá lâu là dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu sắt một cách trầm trọng.

Vết thương của bạn sẽ khó lành hơn khi thiếu sắt - điều này là rõ ràng. Chưa hết, sắt có vai trò vận chuyển oxy từ phổi đi khắp cơ thể, nên thiếu sắt sẽ dẫn đến hiện tượng mệt mỏi, dễ choáng ngất.

Hơn nữa, thiếu sắt có thể gây đầy bụng, khó tiêu, hay ảnh hưởng đến trí nhớ và một số phản ứng tâm lý không có lợi khác, như cáu bẳn, dễ nổi nóng, hoặc chán nản.

Bên cạnh đó, hành vi "cắn" còn có thể khiến bạn bị lây herpes môi - còn gọi là mụn rộp sinh dục miệng.

Ngoài ra, một số trường hợp máu bầm không thể tan hết được, sẽ tạo thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu, vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy, các cặp đôi hãy dè chừng và cân nhắc kĩ khi âu yếm nhau bằng cách "cắn yêu" nhé! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại