Căn nhà của "trùm ma túy" Nguyễn Văn Thuận ở Lóng Luông xây khá sơ sài trên quả đồi thấp

T.Nguyên |

Theo mô tả của báo Vietnamnet, quan sát từ bên ngoài, nhà của "ông trùm" Thuận được xây khá sơ sài với mặt tường xây thô, không trát vữa, lợp mái tôn màu xanh.

Ngôi nhà của "trùm ma túy" Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) đã bị lực lượng chức năng tiến hành san ủi vào đêm 30/6. Căn hầm ẩn nấp bên trong với nhiều ngóc ngách cũng bị vùi lấp. Nhiều khối gỗ quý chất cao đã được chở về trụ sở công an.

Cách nhà của đối tượng Tuân khoảng 500 mét là căn nhà của "trùm ma túy" vừa bị tiêu diệt Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, tức Thuận Chuột, Thổ, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Nhà này không còn bị phong tỏa, nhưng lực lượng chức năng chưa tiến hành phá hủy.

Theo mô tả của báo Vietnamnet, khu vực có "nhà có mái màu xanh" của "ông trùm" Thuận ước chừng rộng khoảng 500m2.

Quan sát từ bên ngoài, nhà được xây khá sơ sài với mặt tường xây thô, không trát vữa, lợp mái tôn màu xanh. Nhà nằm trên một quả đồi thấp, có tường bao và cách đường cái khoảng 50m, xung quanh có ít hàng xóm.

Bên trong vườn của khu nhà trồng nhiều cỏ sữa, có chăn thả gia súc.

Ông Tếnh A Chìa (Chủ tịch UBND xã Lóng Luông) nói với nguồn trên, phía xã chưa nắm bắt được kế hoạch phá dỡ căn nhà của "trùm ma túy" Nguyễn Văn Thuận và đang chờ chỉ đạo của cấp trên.

Đại diện Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho hay, việc phá hủy nhà của Tuân và Thuận là cần thiết vì đây là khu vực nguy hiểm.

Căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận ở Lóng Luông xây khá sơ sài trên quả đồi thấp - Ảnh 2.

Căn nhà của Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: Hoàng An

Theo báo Tuổi trẻ, Nguyễn Văn Thuận còn được gọi là Thuận Chuột, có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La, còn Nguyễn Thanh Tuân có 4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La.

Báo Công an TP.HCM cho hay, "ông trùm" Thuận" thậm chí còn tự xưng tên là Sồng A Trang cho giống người Mông. Cả Thuận và Tuân đều có chung âm mưu, thủ đoạn tinh vi, chúng chọn khu vực hẻo lánh làm nhà, hầm lẩn trốn.

Chủ tịch xã Lóng Luông Tếnh A Chìa cho biết trên báo VTC News, dù chính quyền biết Thuận và Tuân trốn truy nã ở bản Tà Dề từ 5 năm trước, nhưng không thể vào nơi bọn chúng ở vì các đối tượng này rất manh động.

Ông Chìa từng bị đàn em của hai "trùm ma túy" nhắn tin và gọi điện đe dọa.

Căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận ở Lóng Luông xây khá sơ sài trên quả đồi thấp - Ảnh 3.

Xe ô tô của các đối tượng. Ảnh: VOV

"Lên bản Tà Dê không ngại, vì toàn đồng bào mình, chỉ ngại những đối tượng đó thôi. Chúng xây nhà kín cổng cao tường, cửa suốt ngày đóng im ỉm, không cách nào vào được", báo Vietnamnet dẫn lời ông Chìa.

Trước đó, Tuân và Thuận bị lực lượng chức năng tiêu diệt chiều 28/6. Tới chiều 29/6, hai đồng bọn của chúng cố thủ trong nhà của Tuân cũng bị hạ gục. Ngoài ra, 3 đối tượng khác cũng bị bắt giữ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại