Cận mặt gã bảo vệ giở trò đồi bại khiến bé gái 4 tuổi nhập viện cấp cứu

Nguyễn Song |

Gã bảo vệ đã đưa cháu bé mới 4 tuổi sang trường mầm non nơi mình làm việc rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 18/7, Công an Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Lê Viết Báo (SN 1985, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Lê Viết Báo là bảo vệ Trường mầm non ở xã Ea Wer. Báo đã có vợ và 2 người con trai nhỏ.

Chiều ngày 13/7, Báo sang nhà bế cháu K. 4 tuổi sang nhà mình chơi với con trai Báo. Đến khoảng 18h30, bố cháu bé sang tìm con thì Báo nói rằng cháu bé đang ngủ. Do thình thoảng con gái vẫn sang nhà Báo chơi nên anh T. bố cháu K. không nghi ngờ gì mà về nhà ăn cơm rồi sang đón con sau.

Về nhà một lúc thì Báo chạy tới nhà cháu K. nói với gia đình rằng bé gái đánh nhau với con của Báo. Gã bảo vệ này còn nói với gia đình rằng do bênh con mình, hắn đã dùng cây cọ bồn cầu đâm vào vùng kín của cháu bé khiến chảy máu.

Cận mặt gã bảo vệ thực hiện hành vi đồi bại khiến cháu 4 tuổi nhập viện - Ảnh 1.

Đối tượng Báo tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP.HCM)

Gia đình vội vàng chạy sang nhà Báo thì thấy bé gái đã bất tỉnh, vùng kín chảy nhiều máu nên vội vàng đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Bác sĩ Đinh Viết Quang, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết cháu bé bị rách vùng kín nặng, thủng cùng đồ...

Do vết thương của nạn nhân bất thường, nguy kịch đến tính mạng, các bác sĩ lập tức đưa bệnh nhân đến Khoa sản tại bệnh viện để hội chẩn, cứu chữa.

Sau đó, các bác sĩ đã cầm máu, mổ ổ bụng để khâu vết thương thủng cùng đồ sau cho nạn nhân.

Đến nay, sức khỏe của cháu bé đã tạm thời ổn định nhưng vẫn đang được các bác sĩ của bệnh viện tích cực theo dõi, điều trị.

Báo Công an TPHCM đưa tin, bố cháu K. bức xúc kể lại: "Sau khi được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu, con tôi tỉnh lại và kể rằng, Báo dụ dỗ đưa cháu sang trường mầm non chơi đu quay.

Sau đó, đối tượng Báo dùng giấy nhét vào miệng cháu rồi thực hiện hành vi đồi bại cho đến khi con tôi bất tỉnh. Con gái tôi như mầm non, chưa từng chịu đau đớn bao giờ, tên Báo làm vậy với cháu thật quá độc ác. Hành vi của hắn phải bị pháp luật trừng trị thích đáng".

Cận mặt gã bảo vệ thực hiện hành vi đồi bại khiến cháu 4 tuổi nhập viện - Ảnh 2.

Cháu K nhập viện cấp cứu với vết thương ở vùng kín (Ảnh: Vietnamnet)

Trưa 15/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Viết Báo để điều tra làm rõ hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Tại cơ quan điều tra, Báo đã khai nhận hành vi thú tính của mình khi đưa cháu bé 4 tuổi sang trường mình làm việc rồi giở trò đồi bại.

Đại tá Bôn cho hay, hành vi của đối tượng có nhiều tình tiết tăng nặng, gây bức xúc dư luận nên sẽ xử lý nghiêm minh.

Khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999 thì Tội hiếp dâm trẻ em được quy định như sau:

Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thê thảm tiếng khóc bé 4 tuổi bị xâm hại phải mổ cấp cứu (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại