Căn cứ nào giảm án cho ông lão 62 tuổi đâm chết chủ đầu tư chợ tạm?

Thúy An |

Bị chủ đầu tư chợ tạm đánh, Nhân ôm đầu chịu trận nhưng sau đó bị cáo lẳng lặng về nhà lấy dao giấu trong người rồi quay lại xử đối phương.

Ngày 12/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Phạm Văn Nhân (SN 1955, trú ở tập thể Đại tu, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Giết người.

Cho rằng bản án chung thân mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt vào ngày 6/9/2016 là quá nghiêm khắc nên Nhân đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào tối 16/11/2015, tại khu tập thể Đại tu, Phạm Văn Nhân sang nhà ông Nguyễn Đức Ký (SN 1955) hàng xóm chơi và có nghe vợ ông Ký phàn nàn về việc khu chợ tạm gần đó sẽ bị rào kín một phần, gây khó khăn cho các hộ dân xung quanh. Tức thì Nhân khuyên vợ ông Ký làm đơn khiếu nại tới chính quyền.

Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn D. (SN 1970), trú cùng phường Hoàng Liệt – người bỏ tiền ra đầu tư khu chợ tạm đang có mặt tại trụ sở tuần tra của khu dân cư Liên Cơ (gần nhà ông Ký) nghe được câu chuyện nên gọi Nhân sang chửi mắng và dùng chân tay đánh đấm người đàn ông ngoài 60 tuổi này.

Bị đánh, Nhân ôm đầu chịu đòn, sau đó lặng lẽ về nhà lấy con dao gọt hoa quả giấu vào người rồi quay trở lại chỗ anh D.. Vừa nhìn thấy Nhân, anh D. lại tiếp tục dùng những lời lẽ thô thiển chửi bới và xô đẩy Nhân vào bên trong trụ sở tuần tra khu dân cư Liên Cơ. Sẵn con dao mang theo, Nhân rút ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bị hại.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không bảo toàn được tính mạng do mất máu cấp, không thể phục hồi. Về phần Nhân, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau khi gây án.

Tại tòa, bị cáo Nhân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời tỏ ra vô cùng hối hận về việc làm của mình. Nhân một lần nữa khẳng định không hề có ý định trả thù hay giết anh D., gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy là do bị cáo quá hoảng loạn, sợ hãi.

Cũng tại phiên xét xử phúc thẩm hôm nay, Nhân trình bày gia đình bị cáo có anh em đều là người có công với cách mạng, hiện gia đình mình cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 113 triệu đồng nên xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng.

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ nhưng sau khi gây án bị cáo đã ra đầu thú, biết ăn năn hối hận, về phía bị hại cũng có một phần lỗi. Đồng thời bị cáo cũng xuất trình được một số tình tiết mới có lợi để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ các căn cứ trên, tòa cấp phúc thẩm đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nhân 20 năm tù giam về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại