Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam

NGÔ NHUNG - TRÀ KHÁNH |

Hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam được giới thiệu, trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 1.

Chiều 9/12, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 chính thức mở cho người dân tham quan và kéo dài đến hết chiều 10/12.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 2.

Khu vực trưng bày một số vũ khí trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở ngoài trời, giới thiệu các hệ thống vũ khí mới nhất từ pháo kéo, hệ thống phòng không cho đến radar cảnh giới.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 3.

Tổ hợp pháo, tên lửa phòng không ZSU-23-4 cải tiến sử dụng khí tài quang điện tử do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phát triển.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 4.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 5.

Điểm thu hút được sự chú ý của khách tham quan triển lãm vẫn là các hệ thống pháo và hai chiếc xe tăng T-90S/SK.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 6.

Lựu pháo 122 mm D-30 của Binh chủng Pháo binh.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 7.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM Pechora-2TM của Quân chủng Phòng không - Không quân

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 8.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B của Binh chủng Pháo binh, đạn tên lửa R-17E của hệ thống có tầm bắn lên đến 300 km.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 9.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 10.

Các hệ thống tên lửa tấn công và tên lửa phòng không hiện đại nhất của Quân đội Nhân đân Việt Nam đều được giới thiệu tại triển lãm.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 11.

Khách tham quan đứng trước hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 12.

Một khu vực đặc biệt khác của triển lãm thể hiện sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam chính là gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 13.

Viettel mang đến triển lãm các hệ thống radar cảnh giới và trinh sát điện tử hiện tại nhất do tập đoàn chế tạo. Nhiều sản phẩm tính năng tương đương, thậm chí vượt trội hơn các sản phẩm cùng phân khúc do nước ngoài chế tạo.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 14.

Đài radar VRS-2DM được Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel thiết kế và sản xuất.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 15.

Gian trưng bày của công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam tạo ấn tượng với khách tham quan với các mẫu súng bộ binh do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 16.

Súng tiểu liên STV-380 do Nhà máy Z111, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo với nhiều tính năng hiện đại.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 17.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 18.

Ngoài súng bộ binh, CNQP Việt Nam còn làm chủ công nghệ chế tạo các loại kính ngắm ngày, kính ngắm ngày đêm cho các dòng súng bộ binh khác nhau.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 19.

Hiện nay CNQP Việt Nam đã chế tạo được các loại đạn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các quân, binh chủng.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 20.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 21.

Một số sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 22.

Dù lần đầu tiên được tổ chức song triển lãm nhận được những đánh giá tích cực từ phía các đối tác và các tập đoàn CNQP nước ngoài, đặc biệt là về công tác tổ chức.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 23.

Đài radar 3D cảnh giới tầm trung băng S, một trong những sản phẩm công nghiệp quốc phòng mới nhất của Viettel.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 24.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 25.

Mô hình một số hệ thống radar cảnh giới của Viettel.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 26.

Khối thiết bị liên lạc vô tuyến dành cho xe tăng, xe thiết giáp do Viettel chế tạo.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 27.
Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 28.

Các thiết bị liên lạc vô tuyến do Viettel chế tạo.

Cận cảnh vũ khí quân sự hiện đại của Việt Nam  - Ảnh 29.

Khách tham quan trải nghiệm các mẫu kính ngắm, kính quan sát quang học do Viettel chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại