Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới

Hương Anh |

Sau 10 năm miệt mài, nghệ sĩ Rajiv Anchal đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình.


Sở hữu chiều dài 61 m, rộng 46 m, cao 21 m và diện tích sàn lên tới 1.400 m2, tác phẩm chim đại bàng của nghệ sĩ Rajiv Anchal trong công viên Jatayu Earth Centre đã trở thành bức tượng chim lớn nhất thế giới hiện nay và cũng thu hút được rất nhiều khách du lịch đến đây thăm quan.

Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Được biết, tác phẩm được lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana, được viết bằng tiếng Phạn. Trong đó kể câu chuyện về một con đại bàng khổng lồ của Ramayana đã ngã xuống khi chiến đấu chống lại Ravana, để cứu nữ thần Hindu Sita.

Cư dân của làng Chadayamangalam ở quận Kollam, Kerala, đã biết câu chuyện này trong nhiều năm, và bây giờ nó đã được Rajiv tại hiện lại một cách sống động và chân thực nhất.

Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới - Ảnh 2.
Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới - Ảnh 3.
Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Rajiv cũng chia sẻ: "Tôi đã trình bày ý tưởng và mô hình đầu tiên cho Bộ Du Lịch ngay từ những ngày còn đang học trong trường Đại học Mỹ Thuật năm 1980. Mặc dù tỏ ra rất hứng thú nhưng họ lại không hề chấp nhận vì cho rằng nó không khả quan."

Cận cảnh tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Có thể nói, sự tỉ mỉ từ đôi cánh,bộ vuốt cho đến đôi mắt, chiếc mỏ cho thấy được tâm huyết của ông Rajiv dành cho tác phẩm này nhiều đến đâu. Ngay từ khi hoàn thành, tác phẩm đã thu hút rất nhiều khách du lịch và cũng đã trở thành một tác phẩm vô giá đối với đạo Hindu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại