Cận cảnh phát minh "chặn đứng ngọn lửa" trong tích tắc của Sam Sung: Tiện lợi không ngờ

Hoa Hướng Dương |

Một phát minh "hai trong một", vừa mang tính thẩm mỹ lại vừa có thể dập tắt ngọn lửa cực kỳ nhanh.

Nếu như việc phòng chống cháy nổ của pin điện thoại là vấn đề mà bất cứ hãng điện thoại nào cũng phải lưu ý thì đối với Samsung, đó lại càng là vấn đề cấp bách vì nỗi ám ảnh về pin và các vụ cháy nổ vẫn đang dai dẳng bám theo nhà sản xuất Hàn Quốc này.

Ngày 8/2/2017, Samsung từng bị thiệt hại không hề nhẹ khi nhà máy Samsung SDI - một đối tác cung cấp pin cho Note7 ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc bị cháy do pin phế thải hay việc phải khai tử mẫu điện thoại Galaxy Note 7 cháy nổ do lỗi pin chỉ sau 2 tháng ra mắt thị trường.

Các tai nạn trên đều là những ám ảnh khiến cho nhà sản xuất Hàn Quốc không thể làm ngơ, bên cạnh việc theo đuổi nghiên cứu phát triển pin rắn chống cháy nổ thì mới đây, hãng còn cho ra đời một phát mình vô cùng độc đáo: Bình hoa "cứu hỏa" (Firevase).

Cận cảnh phát minh chặn đứng ngọn lửa trong tích tắc của Sam Sung: Tiện lợi không ngờ - Ảnh 1.

Bình hoa chữa cháy. Ảnh: Dailymail

Đây là một phát minh của một công ty con trực thuộc công ty mẹ Samsung là Cheil Worldwide, theo đó thì khi đám chảy xảy ra, chúng ta chỉ đơn giản tóm lấy bình hoa này và ném thẳng vào trận hỏa hoạn để dập tắt ngọn lửa.

Thoạt nhìn, bình hoa này không có gì đặc biệt mà chỉ giống như những bình hoa trang trí khác với màu đỏ trong suốt của nhựa tổng hợp PVC và bạn có sử dụng để cắm hoa trong ngôi nhà của mình.

Xem video:

Samsung phát minh bình hoa... cứu hỏa. Nguồn: TECH-TUBE

Tuy vậy, điều khiến nó trở nên khác biệt so với những đồ vật khác chính là khả năng cứu sống những người trong ngôi nhà.

Khi có hỏa hoạn bùng cháy, thay vì phải tìm bình cứu hỏa hay sử dụng các phương pháp chữa cháy thông thường khiến bạn mất nhiều thời gian thì chiếc bình là một giải pháp vô cùng tiện lợi mà hiệu quả.

Cận cảnh phát minh chặn đứng ngọn lửa trong tích tắc của Sam Sung: Tiện lợi không ngờ - Ảnh 4.

Bình cứu hỏa " hai trong một" vô cùng tiện lợi. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Chiếc bình được tạo thành từ hỗn hợp chống cháy của Kali cacbonat tạo thành một lớp chất lỏng bên ngoài mình mà nếu nhìn qua sẽ trông rất giống nước thông thường. Khi được ném bể, lớp chất lỏng sẽ tạo ra phản ứng ức chế phản ứng cháy của oxy, từ đó dập được ngọn lửa.

Đã có khoảng 100.000 Firevase được Chiel xuất xưởng và do Samsung Fire & Marine Insurance (Công ty Bảo hiểm hàng hải và hỏa hoạn Samsung) phân phối khắp Hàn Quốc.

Bài viết được dịch từ nguồn: Dailymail, Countryliving

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại