Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh

Đình Phong |

Sau hơn 10 năm triển khai, khu đô thị Usilk City (quận Hà Đông) hóa thành "nghĩa địa bất động sản" giữa Thủ đô. Dự án này do Công ty cổ phần Sông - Đà Thăng Long làm chủ đầu tư, ông Vũ Tiến Dũng, CEO công ty vừa bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này bị cưỡng chế thuế. Trước đó, Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long bị Cục Thuế TP Hà Nội ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Được biết, Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã chứng khoán STL) thành lập từ ngày 5/12/2006, tiền thân là Công ty thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Doanh nghiệp này biết đến là chủ đầu tư dự án Usilk City quận Hà Đông (Hà Nội).

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 2.

Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, gồm 9 khối nhà ở chung cư cao tầng với 2.800 căn hộ chung cư cao cấp, kèm theo hệ thống công trình dịch vụ công cộng, tiện ích xanh và hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã gần như biến dự án này thành một "nghĩa địa bất động sản" ngay giữa Hà Nội khi nhiều tòa chung cư của dự án xây dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 3.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 4.

Trong ảnh là các công trình 106, 107, 108, 109 dự án khu đô thị Usilk City xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 5.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 6.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 7.

Những khối bê tông trơ khung thép và nay đã ố màu, sắt, thép hoen gỉ, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 8.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 9.

Nhiều người dân sống gần khu vực dự án cho biết nhìn khu đất bỏ hoang của Usilk City không khác gì một nghĩa địa và không ai dám lai vãng vào trong.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 10.

Một số tòa nhà khác trong dự án khu đô thị USilk City đang xây dựng và đã bàn giao cho cư dân về ở.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 11.

Tòa 105 thuộc dự án khu đô thị USilk City đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với chiều cao 50 tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư thực hiện tòa nhà này không phải là Sông Đà Thăng Long mà do Công ty Hải Phát Thủ Đô - đơn vị hợp tác chuyển giao từ năm 2015.

Cận cảnh khu dự án liên quan doanh nghiệp có CEO vừa bị hoãn xuất cảnh- Ảnh 12.

Tương tự như tòa 105 trên, để "cứu" tòa 104 (tên thương mại BID Residence), chủ đầu tư đang phải hợp tác với BID Group để triển khai. Hiện tại công trình này đã được xây xong phần thô 50 tầng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại