Cận cảnh khu chung cư "dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ" ở Hà Nội

Gia Chính |

Không gian bên trong của 3 tòa chung cư đang được chủ đầu tư đề xuất đập bỏ tương đối rộng rãi, hệ thống điện nước, cửa vẫn còn nguyên vẹn và có thể đưa vào sử dụng ngay.

Không gian rộng rãi bên trong chung cư "dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ".

Dự án nhà tái định cư do Handico3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng triển khai từ năm 2001-2006 nhằm phụ vụ cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng và người có thu nhập thấp.

Quần thể nhà tái định cư gồm 3 tòa nhà, với tổng số 150 căn hộ khép kín nằm trong khu đô thị mới Sài Đồng tương đối sầm uất. Các căn hộ này có quy mô từ 45-70 m2/căn. Giá bán các căn hộ trung bình 18-22 triệu đồng/m2.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 2.

3 tòa chung cư xây dựng đã 10 năm nhưng chưa có người đến ở.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm hoàn thành (2006), các hộ dân trong diện ở nhà tái định cư đã không chuyển về đây sinh sống khiến khu nhà bị bỏ hoang. 

Trước thực trạng trên, chủ đầu tư khu nhà Handico3 đã có văn bản đề nghị cho phép phá dỡ toàn bộ các tòa nhà để xây dựng nhà thương mại phục vụ tái định cư theo đặt hàng của thành phố, đáp ứng nhu cầu mới của người dân hiện nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bên trong tòa nhà tương đối rộng rãi, hệ thống điện nước vẫn còn nguyên vẹn và có thể sử dụng ngay.

Những hình ảnh bên trong các tòa chung cư:

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Mỗi tòa nhà này gồm 6 tầng, trong đó khu vực tầng một là các sảnh phụ vụ kinh doanh, 5 tầng còn lại là các căn hộ phụ vụ nhà ở.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Mỗi tòa nhà có hai cầu thang bộ đi lên theo hai hướng và không có cầu thang máy.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Mỗi tầng của chung cư có 10 căn hộ liền kề, mỗi căn hộ rộng khoảng 100m2 đã được lắp hệ thống cửa và điện, nước.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bên trong mỗi căn hộ gồm: 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 bếp ăn, 1 phòng khách được thiết tương đối hợp lý.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Khu bếp ăn được thiết kế cạnh cửa sổ có sẵn bện nấu nướng. 3 phòng ngủ đều được thiết kế rộng rãi, một phòng ngủ lớn có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Cửa sổ làm bằng nhựa kính nhìn ra các khu nhà đối diện.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Mỗi căn hộ được thiết kế một ban công.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Hệ thông điện, nước trong tòa nhà cũng đã được lắp hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng khi cần thiết. Mặc dù 10 năm chưa sử dụng nhưng hệ thống này vẫn còn khá nguyên vẹn.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 10.

Chỉ có một hộ gia đình chuyển về khu nhà này sinh sống.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tầng 1 của tòa nhà được những người công nhân sử dụng làm nơi sinh hoạt và không phải trả phí.

Cận cảnh khu chung cư dân chê, chủ đầu tư xin đập bỏ ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tòa chưng cư này nằm trong khu đô thị mới Sài Đồng tương đối sầm uất, các chung cư bên cạnh đều có nhiều hộ dân sinh sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại