Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe

Chí Hữu |

Sau hơn một năm thi công, hầm chui An Sương (quận 12, TP HCM) đã hoàn thiện cơ bản, theo kế hoạch sẽ thông xe vào giữa tháng 3 năm nay.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 1.

Tháng 3/2018, hầm chui An Sươn sẽ thông xe đường hầm thứ nhất (nhánh N1), theo hướng đường Trường Chinh đi quốc lộ 22. Dự án khởi công từ tháng 1/2017, có tổng đầu tư 514 tỷ đồng.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 2.

Hầm chui đã cơ bản hoàn thiện, công nhân đang hoàn thành các giai đoạn cuối.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 3.

Dự án này sẽ giúp giải quyết vấn đề kẹt xe kéo dài bao năm qua tại khu vực này.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 4.

Một đầu hầm chui đã hoàn thiện công tác trải nhựa.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 5.

Phía đầu còn lại chuẩn bị giai đoạn trải nhựa mặt đường.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 6.

Toàn cảnh dự án hầm chui An Sương nhìn từ trên cao.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 7.

Nhà thầu kiểm tra từng mối nối bên trong hầm chui.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 8.

Những miệng cống thoát nước cũng đang được kiểm tra lại lần cuối.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 9.
Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 10.

Nhánh N1 dài 44m, đường hầm rộng 9-9,5 m cho hai làn xe, với vận tốc 50 km/h.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 11.

Công nhân lắp đặt đường dây diện chiếu sáng.

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 12.

Nhóm kiến trúc sư kiểm tra lại các hạng mục đã hoàn thành

Cận cảnh hầm chui ngã tư An Sương hơn 500 tỷ đồng trước ngày thông xe - Ảnh 13.

Hầm hở đường Trường Chinh dài 140 m, còn hầm phía Quốc lộ 22 dài 180 m. Tĩnh không lớn nhất của hầm cao 5 m. Vài ngày trước khi thông xe, công nhân đã hoàn thiện hầm, lắp đặt lan can, hệ thống thoát nước, chiếu sáng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại