Cận cảnh flycam "tuần tra" giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó

Đình Thức |

15 "thiết bị bay công nghệ cao" được nhóm Phát triển Đà Nẵng hỗ trợ miễn phí cho chính quyền Đà Nẵng thực hiện việc tuần tra, giám sát từ trên cao tình trạng người dân ra khỏi nhà.

Cho các thiết bị bay xuất phát, tuần tra, giám sát người dân trong ngõ, hẻm

Cho các thiết bị bay xuất phát, tuần tra, giám sát người dân trong ngõ, hẻm

15 "thiết bị bay công nghệ cao - flycam" được quận Hải Châu (Đà Nẵng) triển khai để thực hiện việc giám sát, quan sát, ghi hình việc chấp hành quy định người dân "ở yên trong nhà" tại các kiệt, hẻm trong những ngày qua.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 1.

Tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang dần được kiểm soát sau 15 ngày thực hiện việc giãn cách xã hội đặc biệt, "ai ở đâu thì ở đó". Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tập trung ở các kiệt, hẻm thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng nhận định, đang có tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong" khi việc di chuyển ra đường đang được kiểm soát chặt nhưng tình trạng người dân vẫn ra khỏi nhà trong các kiệt, hẻm để trò chuyện. Hai ổ dịch Covid-19 với hàng chục ca bệnh tại các kiệt trên đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu) và Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) đã chứng minh tình trạng này.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 3.

Quận Hải Châu đã quyết định sử dụng các thiết bị bay công nghệ cao, flycam vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Các flycam sẽ bay tuần tra ở các khu vực kiệt, hẻm để quan sát, ghi nhận hình ảnh.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 4.

15 chiếc flycam được sử dụng trong việc giám sát. Số flycam này được nhóm Phát triển Đà Nẵng tài trợ cho chính quyền quận Hải Châu.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 5.

Mỗi flycam có thể bay được khoảng 25 phút, kèm theo khoảng 8 pin để thay đổi bay trong nhiều giờ.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 6.

Flycam được bay điều khiển bay tầm thấp, thuận lợi trong việc quan sát các kiệt, hẻm nhỏ. Thiết bị này cũng phát ra âm thanh để người dân biết. Hệ thống được cài đặt truyền ngay hình ảnh người dân vi phạm về UBND quận để xử lý tức thời. Ngoài ra, hình ảnh cũng được lưu lại để phục vụ cho việc phạt nguội sau này.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 7.

Những người điều khiển flycam được chính quyền cấp giấy ra đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. 15 flycam được chia ra khắp 13 phường trên địa bàn tập trung ghi hình các ngõ, hẻm.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 8.

Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư quận Hải Châu cho hay, ngoài 15 flycam hiện tại, thời gian tới quận sẽ tăng cường thêm flycam bay vào ban đêm, phát hiện người ra ngoài qua cảm biến thân nhiệt. "Nhiều người dân ở kiệt, hẻm còn chủ quan, thậm chí còn ngồi ngoài hiên nói chuyện. Xuất phát từ đó, quận đã lắp toàn bộ thống camera lưu động gắn tại các ngõ, hẻm hoạt động 24/24h. Bên cạnh đó, huy động flycam để giám sát. Khi phát hiện một số trường hợp vi phạm, đặc biệt là không đeo khẩu trang, công an phường sẽ xác minh, xử lý", ông Hùng nói.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 9.

Hình ảnh quan sát từ camera sẽ được truyền trực tiếp về điện thoại, người điều khiển sẽ lập tức gửi cảnh báo yêu cầu người dân quay trở về nhà. Trường hợp không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý hoặc phạt nguội.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 10.

Hình ảnh được ghi lại từ thiết bị flycam.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 11.

Trước đó, 1 người dân ở quận Thanh Khê ra ngoài đường hút thuốc bị thiết bị flycam ghi lại và bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng.

Cận cảnh flycam tuần tra giám sát người dân Đà Nẵng ai ở đâu thì ở đó - Ảnh 12.

Trưa 31/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (giữa) có mặt tại địa bàn phường Thuận Phước ghi nhận việc triển khai flycam hỗ trợ phòng, chống dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại