Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'quan tâm' trước khi bị tạm giữ

Mạnh Đoàn |

Công trình khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đầm Thùng được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng "quan tâm" bởi số vốn đầu tư lên đến hơn 33 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 1.

Trong tháng 5, đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng do bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra viên chính, làm Trưởng đoàn đến huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thanh tra các dự án tại 29 xã của địa phương này.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 2.

Xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là một trong những xã được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra nhưng chưa có kết quả. Ông Nguyễn Ngọc Vụ, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, tại xã có 5 dự án được thanh tra gồm: Nhà văn hóa trọng điểm thôn Bàn Mạch, Sân vận động trung tâm xã, Lò đốt rác tập trung, Đường giao thông nông thôn từ đê Trung ương đến trạm biến thế thôn Văn Hà và Đường giao thông nông thôn từ thôn Văn Hà đến cầu Trung, Công trình khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đầm Thùng (thôn Bàn Mạch).

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 3.

Theo ông Vụ, dự án được đoàn thanh tra quan tâm là khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đầm Thùng nằm cách trụ sở xã khoảng 200m và ở gần đường liên xã. Đây là dự án do công ty TNHH MTV V.H thi công từ cuối năm 2018 và đến hiện tại vẫn đang làm. Trước thông tin đơn vị này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng trúng gói thầu trên hơn 30 tỷ đồng, ông Vụ cho hay nhà thầu được thực hiện đúng quy trình. "Chúng tôi không có năng lực đánh giá nhà thầu nên thuê một công ty khác để làm việc này. Sau khi xem xét, đánh giá, công ty này thông báo với xã rằng đơn vị trúng thầu là Công ty V.H", ông Vụ cho biết.


Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 4.

Dự án này được thực hiện nhằm mục đích trả đất dịch vụ cho nhân dân trong toàn xã có đất 95% bị thu hồi từ năm 2006 đến 2015; ngoài ra để giãn dân và bán đấu giá. Đến nay, chỉ có 80/105 hộ đồng ý bàn giao đất canh tác và nhận tiền đền bù 83 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, ông Vụ khẳng định dự án vẫn thực hiện suôn sẻ. "Dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội và trả nợ công của xã là hơn 10 tỷ đồng cho việc nâng cấp hạ tầng để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới (đạt tiêu chí vào năm 2015)", ông Vụ cho hay.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 5.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, dự án Lò đốt rác tại xã Lý Nhân đang bị người dân phản ảnh vì ô nhiễm môi trường. "Khoảng 1 tháng trở lại đây, khi lò đốt rác hoạt động thì người dân lân cận không thể nào chịu nổi. Rác mỗi ngày một nhiều do xe chở rác từ nơi khác đến đổ trộm, nhưng chưa có ai bị bắt giữ", một người dân xã Nhân Lý bức xúc nói.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 6.

Dự án sân vận động của xã Nhân Lý bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 7.

Dự án này mới được xây dựng khoảng 2 năm nay nhưng đã biểu hiện sự xuống cấp.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 8.

Khu vực Nhà văn hóa thôn Bàn Mạch giống như một khu "bỏ hoang" khi cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 9.
Cận cảnh dự án được đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm trước khi bị tạm giữ - Ảnh 10.

Còn các vật dụng trong khu vui chơi cũng bị xuống cấp nhưng không được tu sửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại