Cận cảnh căn "hầm" chống bão có 1 không 2 ở Cà Mau

Nguyễn Tuấn |

Lo sợ bão mạnh, một số hộ dân ở tỉnh Cà Mau đã dỡ mái nhà lợp lá, tôn và chế tạo “hầm” chống bão phòng khi bão số 16 tới.

Cận cảnh căn hầm chống bão có 1 không 2 ở Cà Mau - Ảnh 1.

Lo sợ bão to, nhà chị Vũ Hồng Thúy đã dỡ mái tôn trên nhà. Tuy nhiên, đến sáng nay, gia đình chị đã cho lợp lại khi bão suy yếu thành áp thấp

Ghi nhận của PV tại QL1A địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau, có một số nhà dân đã chủ động dỡ mái tôn chế tạo thành hầm chống bão phòng khi bão số 16 đổ bộ vào.

Chị Vũ Hồng Thúy (47 tuổi) cho biết, vì gia đình nghe thông tin bão lớn, gió to nên chị rất sợ gió bão lớn làm sập nhà vì vậy cả gia đình đã tháo dỡ mái tôn và di chuyển vào ở nhờ nhà bà con.

Tuy nhiên, đến 9h sáng nay 26/12, gia đình chị Thúy đã bắt đầu cho dựng lại mái tôn sau khi nghe thông tin bão đã suy yếu thành áp thấp.

Trong khi đó, tại huyện Trần Văn Thời, gia đình bà Nguyễn Diễm Kiều (52 tuổi), đào một rãnh bên hông nhà rộng khoảng 3 m, dài 5 m, cao 1 m rồi dùng những cây gỗ to bằng bắp chân làm trụ giữa.

Trên mái hầm, dùng nhiều cây khác ràng buộc lại thành. Phía trên, hai lớp gỗ và tôn dày đè lên cùng tấm bạt và cả chục bao cát.

Cận cảnh căn hầm chống bão có 1 không 2 ở Cà Mau - Ảnh 2.

Thời tiết Cà Mau đã hửng nắng nhưng trời còn khá âm u

Thông tin về chiếc “hầm” đặc biệt, bà Kiều cho hay, sau khi nghe tin bão lớn có khả năng đổ bộ vào Cà Mau, bà cùng gia đình đã nghĩ ra cách làm hầm để trú bão ngay cạnh nhà.

Theo đó, chiếc hầm được gia đình bà Kiều làm từ đêm 24/12 và hoàn thành trong sáng 25/12. Bà Kiều cho biết: "Tôi dự tính cái hầm này chứa được khoảng 10 người trú.

Cỡ 2 - 3 gia đình. Nếu bão nhẹ thì ở trong nhà còn nặng quá thì chui vào hầm này. Chứ ở trong nhà cao tường sập sợ không an toàn".

Tính đến gần 10h sáng nay 26/12, tại Cà Mau trời hửng nắng, kèm gió. Người dân bắt đầu gỡ các rào chắn tránh bão trước nhà.

Theo ông Nguyễn Long Hoai - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, rất vui vì bão Tembin suy yếu, dân về nhà trong vui mừng, nhưng thời tiết còn u ám nên không thể chủ quan.

Mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhưng các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu... vẫn tiếp tục cấm biển. Nếu thời tiết không còn nguy hiểm, các địa phương sẽ tổ chức cho người dân ở các điểm sơ tán trở về nhà.

Cận cảnh căn hầm chống bão có 1 không 2 ở Cà Mau - Ảnh 3.

Căn hầm này có thể chứa được khoảng 10 người trú, cỡ 2 - 3 gia đình.

Cận cảnh căn hầm chống bão có 1 không 2 ở Cà Mau - Ảnh 4.

Nếu bão lớn thì cả gia đình có thể trú ẩn ở trong căn hầm tự tạo này

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại