Cận cảnh bên trong phòng trọ "tổ chim" phải bò khi ra vào: Phòng rộng nhất chỉ 2,7m vuông nhưng vẫn kín người thuê

Nguyễn Phượng |

Do có giá thuê rẻ mạt nên nhiều người bất chấp an toàn sống trong phòng trọ "tổ chim". Đây là những căn phòng được miêu tả chẳng khác gì quan tài, bởi bên trong chỉ có 1 lỗ nhỏ để thông khí, người ở chỉ có thể nằm, muốn đi vào phải bò chứ không thể đi.

Núp bóng sau sự đẹp đẽ, tráng lệ của 5 tòa tháp của khu căn hộ M Vertica ở Cheras, Kuala Lumpur (Malaysia) là tòa nhà thương mại chật kín người ở. Nơi này vẫn được người dân bản địa quen gọi với cái tên khá ớn lạnh - nhà trọ "quan tài", "phòng tổ chim" hay "phòng trọ con nhộng".

Từ cơ sở 2 tầng được biến hình thành 78 phòng siêu nhỏ, chúng được quảng cáo phù hợp cho khách du lịch ba lô, thực tập sinh, người thuê ngắn hạn và dài hạn, đang tìm kiếm "phòng bình dân".

Theo báo The Star, hình ảnh bên trong các căn phòng đã khiến cho cả những nhân viên hiện trường giàu kinh nghiệm phải sốc.

Cận cảnh bên trong phòng trọ tổ chim phải bò khi ra vào: Phòng rộng nhất chỉ 2,7m vuông nhưng vẫn kín người thuê - Ảnh 1.

Những căn phòng được giới chức miêu tả chẳng khác nào quan tài

Ở tầng 1, các căn phòng được chia thành 2 bậc, có thang để người thuê có thể leo lên những căn phòng cao hơn. Diện tích các phòng cực bé, phòng lớn nhất cũng chỉ có 2,7 m2, nên người ở chỉ có thể bò để đi vào và đi ra.

Nội thất được trang bị sơ sài bao gồm một tấm nệm mỏng, một cái gối, một bóng đèn và một ổ cắm điện. Ngoài ra còn có ổ khóa cho mỗi phòng. Các phòng này cũng không hề có cửa sổ, mỗi "tổ chim" chỉ có một lỗ nhỏ trên tường để thông khí.

Người thuê của mỗi tầng phải dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm, cả hai khu vực này đều ít được bảo trì. Mùi hôi nồng và khó chịu có ở khắp nơi.

Hai loại phòng được cho thuê với giá lần lượt là 290 ringgit (62 USD) và 330 ringgit (70,7 USD/ Hơn 1 triệu VNĐ) mỗi tháng. Đây là những căn phòng trọ giá rẻ giữa một thành phố nơi giá thuê nhà hiếm khi thấp hơn 1.000 ringgit.

Cận cảnh bên trong phòng trọ tổ chim phải bò khi ra vào: Phòng rộng nhất chỉ 2,7m vuông nhưng vẫn kín người thuê - Ảnh 2.

Nội thất bên trong căn phòng không có gì ngoài 1 chiếc đệm nhỏ, thậm chí còn không có cửa sổ

Phát biểu trước quốc hội Malaysia ngày 30/11, Bộ trưởng Phát triển Chính quyền Địa phương Nga Kor Ming cho biết ông đã đích thân đến tòa nhà có phòng trọ "quan tài" vào tháng 10 và các công trình vi phạm đã bị tháo dỡ.

"Thật vô nhân đạo và vô lý khi một số bên, vì muốn trục lợi, mà chia nhỏ một căn nhà thương mại thành 78 phòng. Không gian chật hẹp đó không khác gì quan tài, nơi người ta phải bò khi ra vào", ông Nga nói.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng nguy cơ hỏa hoạn là rất lớn khi có tới 40-50 người sống trong đó.

Vào tháng 8, Tòa thị chính Kuala Lumpur ban hành thông tư cấm các khu dân cư và thương mại dựng vách ngăn để chia phòng trong các không gian được chỉ định làm khu vực sinh hoạt, ăn uống.

Bộ trưởng nói thêm rằng đã có đủ luật để giải quyết hành vi cải tạo nhà bất hợp pháp như trên, nhưng việc thực thi những luật đó là một vấn đề lớn.

Ở nhiều nơi khác trong khu vực đô thị Greater Kuala Lumpur, những bức ảnh người ta dựng vách ngăn để biến ban công hay nhà bếp thành phòng trọ siêu nhỏ lan truyền trên mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng chủ nhà quá tham lam khi làm vậy.

Ví dụ, một căn phòng được cải tạo từ ban công có giá thuê 600 ringgit (128 USD) mỗi tháng, chủ yếu phục vụ nhu cầu của sinh viên trong khu vực.

Cận cảnh bên trong phòng trọ tổ chim phải bò khi ra vào: Phòng rộng nhất chỉ 2,7m vuông nhưng vẫn kín người thuê - Ảnh 3.

Nhiều gia đình còn tận dụng ban công để cho thuê giá rẻ

Zabidi Mohd Nuh, một chủ nhà ở Shah Alam, cho biết anh cũng chia nhỏ căn nhà cho thuê của mình thành nhiều phòng hơn, để đối phó với việc người thuê đưa nhiều người đến sống hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng.

"Tôi phát hiện có gần 20 người đang sống trong căn nhà hai tầng có sân thượng của tôi, làm hư hại tài sản", Zabidi nói với This Week in Asia.

Cho rằng không thể đi ngược lại xu hướng, anh đã chia nhỏ căn nhà ra để nhiều người có thể sống thoải mái và bảo vệ tài sản của mình.

Tuy nhiên, anh cũng đồng tình rằng việc nhiều chủ cho thuê tận dụng cả ban công hay nhà bếp để biến thành phòng trọ là "quá tham lam". "Với tôi, chia nhỏ các phòng chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài sản của mình", anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại