Campuchia yêu cầu bỏ tranh chấp biển Đông khỏi tuyên bố của ASEAN

Thi Anh |

Thông tin này đã được giới chức Campuchia xác nhận với tờ Cambodia Daily.

Theo nghị sĩ Cheam Yeap của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Quốc hội Campuchia sẽ đề nghị chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lược bỏ phần về tranh chấp biển Đông trong tuyên bố chung, văn kiện sẽ được công bố trong phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Vientiane, Lào vào tháng 9 tới.

"Sau khi nhận được dự thảo thông cáo chung từ Tổng thư ký AIPA tại Jakarta, chúng tôi đã thảo luận và cho rằng phần về biển Đông nên được loại bỏ vì nước chúng tôi không liên quan", ông Yeap nói.

Ông Yeap cho hay, ông không rõ liệu Tổng thư ký AIPA có lưu tâm tới yêu cầu của Quốc hội Campuchia hay không nhưng các nước có tranh chấp nên đàm phán trực tiếp với Trung Quốc. Đó là lập trường của Thủ tướng Hun Sen.

Theo Cambodia Daily, động thái này được các nhà phân tích cho là sẽ đe dọa tới đoàn kết nội khối của ASEAN.

Nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính của Phnom Penh thì đây sẽ không phải lần đầu tiên vấn đề về biển Đông bị loại bỏ khỏi thông cáo chung của ASEAN do thiếu sự nhất trí của Campuchia.

Cambodia Daily cho biết, nhiều quan chức ASEAN không hài lòng với lập trường của Campuchia trong các hội nghị trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại