Campuchia xử 4 người Trung Quốc sau vụ sập nhà 7 tầng khiến 28 người thiệt mạng

Thi Anh |

Chủ công trình bị buộc tội vô ý làm chết người và 3 người Trung Quốc khác bị cáo buộc tội âm mưu trong vụ sập nhà 7 tầng ở Campuchia.

Tòa án tỉnh Preah Sihanouk đã buộc tội 4 người Trung Quốc vì vụ sập công trình xây dựng, khiến 28 người thiệt mạng và 26 người bị thương, AP đưa tin ngày 25/6.

Theo đó, chủ công trình bị buộc tội vô ý làm chết người và 3 người Trung Quốc khác bị cáo buộc tội âm mưu. Các tội danh này tương đương với án phạt lên tới 3 năm tù giam.

Cả 4 người kể trên hiện đang bị giam giữ trước phiên sơ thẩm.

AP cho hay, công trình chưa hoàn thiện được sử dụng làm nơi ở cho chính các công nhân đang xây dựng. Tòa nhà 7 tầng đã bị sập vào sáng sớm ngày 22/6 khi họ đang ngủ trên tầng hai.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 người sống sót và các nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn hôm 24/6. Vụ việc xảy ra tại Sihanoukville, thị trấn ven biển sầm uất của Campuchia, nơi nhiều có dự án xây dựng được Trung Quốc đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại