Campuchia sắp nhận tên lửa chống hạm siêu âm của Trung Quốc?

Nam Đồng |

Đang có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể chuyển giao một vài khu trục hạm Type 051DT ngừng hoạt động sang cho Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Type 051DT là phiên bản hiện đại hóa của lớp khu trục hạm Type 051 Luda (Lữ Đại) đã phục vụ trong Hải quân Trung Quốc từ năm 1971 đến nay.

Thay đổi đáng kể nhất của Type 051DT so với Type 051 nguyên bản là việc thay thế 6 tên lửa chống hạm HY-2 bằng 16 quả YJ-83, kèm theo đó là bổ sung tên lửa phòng không HQ-7, ngư lôi hạng nhẹ Yu-7 cỡ 324 mm cùng các loại radar dẫn bắn tiên tiến hơn.

Vấn đề được nhiều người quan tâm vào lúc này là nếu chuyển giao chiến hạm, Trung Quốc liệu có "tiện tay" cung cấp luôn tên lửa chống tàu tầm xa YJ-83 cho Hải quân Hoàng gia Campuchia hay không?

Campuchia sắp nhận tên lửa chống hạm siêu âm của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Khu trục hạm Chu Hải (Zhuhai) số hiệu 166 thuộc Type 051DT

YJ-83 (Ưng Kích 83) là loại tên lửa chống hạm tiên tiến của Hải quân Trung Quốc, chính thức đi vào phục vụ từ năm 1998 và hiện đang có mặt trên hầu hết các tàu chiến mặt nước của họ.

Tên lửa YJ-83 có chiều dài 6,39 m; đường kính thân 0,36 m; sải cánh 1,22 m; mang theo đầu đạn nặng 165 kg (một vài nguồn cho rằng trọng lượng của đầu đạn YJ-83 có thể lên tới 190 kg); tầm bắn 180 km (200 km đối với phiên bản phóng từ trên không YJ-83K).

Phương thức dẫn đường của YJ-83 là kết hợp giữa chế độ bay theo quán tính giai đoạn đầu (cập nhật được dữ liệu từ trực thăng hoặc máy bay cánh cố định) và sử dụng đầu dò radar chủ động giai đoạn cuối.

Sau khi phóng, tên lửa sẽ duy trì vận tốc hành trình Mach 0,9 ở độ cao 20 - 30 m. Khi chuyển sang giai đoạn công kích mục tiêu (cách 15 km), YJ-83 hạ trần bay xuống chỉ còn 7 m, tăng tốc lên tới Mach 1,5 đồng thời thực hiện đường bay kiểu zigzag để đánh lừa hệ thống phòng không trên chiến hạm đối phương.

Campuchia sắp nhận tên lửa chống hạm siêu âm của Trung Quốc? - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054 của Hải quân Trung Quốc phóng tên lửa YJ-83

Mặc dù YJ-83 là vũ khí tiêu chuẩn trên khu trục hạm Type 051DT nhưng khả năng Trung Quốc bán kèm theo tàu cho Campuchia là khó xảy ra vì đây là dòng tên lửa sử dụng nội địa của họ, các đồng minh nước ngoài hiện chỉ được tiếp cận C-802A - biến thể xuất khẩu của YJ-82 (cũng có tầm bắn 180 km nhưng tốc độ dưới âm).

Đã từng xuất hiện một vài thông tin về C-803 (bản thương mại của YJ-83) nhưng đến nay loại tên lửa này được xác nhận là không tồn tại.

Tuy nhiên kể cả trường hợp Campuchia nhận khu trục hạm Type 051DT với tên lửa C-802A thì họ vẫn tạo lập được ưu thế nhất định trước các tàu chiến trang bị Kh-35 Uran-E hay Exocet MM-40 Block II của hải quân một vài quốc gia trong khu vực, đây là vấn đề rất đáng để lưu tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại