Camera ghi lại cảnh bà giúp việc đánh liên tiếp vào đầu bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Sau gần 1 tuần đến làm giúp việc cho nhà anh Tài, bà Lý đã cáu gắt và dùng gối, dùng tay tát liên tiếp vào đầu đứa trẻ chỉ mới 4 tháng tuổi.

Chiều 25/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang vào cuộc để làm rõ việc bà Nguyễn Thị Lý (58 tuổi, trú xã Hưng Phú, Hưng Nguyên) bị gia đình anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, trú phường Bến Thuỷ) tố cáo bạo hành trẻ em khi được giao chăm sóc trẻ.

Trước đó, qua giới thiệu nên ngày 5/10, anh Tài thuê bà Lý về trông trẻ tại nhà với mức thù lao 4 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, mới làm việc được 1 tuần thì bà Lý đã đánh liên tiếp vào đầu con trai anh Tài khiến gia đình vô cùng phẫn nộ. Sự việc chỉ được phát hiện gần nửa tháng sau, khi anh Tài xem lại camera an ninh trong nhà.

Cụ thể, chiều hôm qua (24/10), anh Tài thấy camera an ninh trong nhà liên tục bị tắt nên nghi ngờ và vào kiểm tra dữ liệu. Lúc này, anh hoảng hốt khi thấy cảnh người phụ nữ mình thuê giúp việc dùng gối và tay tát liên tục vào đầu con trai chỉ mới hơn 4 tháng tuổi.

Video ghi lại cảnh bà Lý đánh bé trai chỉ mới 4 tháng tuổi khi nhận chăm sóc trẻ.

Quá hoảng hốt, anh Tài lập tức từ chỗ làm về nhà mở video cho cả gia đình xem. Sau đó, anh Tài gọi bà Lý lại để xem nhưng bà Lý chối bỏ hành vi đánh đứa bé. Bà Lý cho biết mình chỉ vỗ vào đùi chứ không đánh vào đầu đứa bé.

"Sự việc xảy ra hôm 11/10, sau khi đánh con tôi thì bà ta rời võng rồi camera bỗng dưng tắt. Trước đó, rất nhiều ngày camera trong phòng cứ tự nhiên tắt, hôm thì tắt 30 phút, hôm thì tắt một tiếng", anh Tài kể và cho biết camera tắt đúng vào những lúc bà Lý một mình trông con anh.

Anh Tài nghi ngờ ngoài lần bà Lý đánh con anh vào sáng 11/10 thì còn đánh nhiều lần khác vào những lúc camera tắt "ngẫu nhiên" này.

Camera ghi lại cảnh bà giúp việc đánh liên tiếp vào đầu bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An - Ảnh 2.

Bà Lý đánh liên tiếp vào đầu đứa trẻ.

Camera ghi lại cảnh bà giúp việc đánh liên tiếp vào đầu bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An - Ảnh 3.

Rồi vừa đi vừa dốc ngược đứa trẻ.

Cũng theo anh Tài nhớ lại, sau ngày bị đánh đó thì con anh liên tục nôn trớ và đau ốm. Anh đã mang con đi khám thì các bác sỹ chẩn đoán có hiện tượng não bị sưng phồng.

Chiều tối 24/10, sau khi phát hiện sự việc, anh Tài đã gọi công an phường xuống để làm việc. Ngay sau đó, Công an TP. Vinh sau đó cũng xuống để xác minh làm rõ sự việc.

Hiện tại, bà Lý đã về quê và từ chối trả lời PV.

Camera ghi lại cảnh bà giúp việc đánh liên tiếp vào đầu bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An - Ảnh 4.

Giấy cam kết viết tay của bà Lý.

Theo anh Tài, dự kiến trong ngày 26/10, cơ quan chức năng sẽ đưa con trai của anh đi giám định sức khoẻ để có căn cứ xử lý.

Anh Tài chia sẻ sự việc với PV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại