Cầm súng tiểu liên bắn lên trần nhà bệnh viện vì không tìm thấy đối thủ

Gia Hưng |

Nghĩ mình bị xúc phạm, Hưng cùng đồng bọn cầm súng đến bệnh viện tìm Hiếu nhưng không được nên đã nổ 4 phát súng khiến nhiều người sợ hãi.

Chiều 3/5, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục giám định khẩu súng để điều tra vụ việc Cao Văn Hưng (trú xã Diễn Bích) nổ súng tại bệnh viện huyện này khiến nhiều người sợ hãi.

Trước đó, vào chiều 12/4, Hưng đến dự đám cưới người bạn tại xã Diễn Yên rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Phạm Trung Hiếu (trú tại xã Diễn Yên) khiến Hiếu bị thương.

Cầm súng tiểu liên bắn lên trần nhà bệnh viện vì không tìm thấy đối thủ - Ảnh 1.

Khẩu súng của đối tượng.

Cầm súng tiểu liên bắn lên trần nhà bệnh viện vì không tìm thấy đối thủ - Ảnh 2.

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an

Sau khi được mọi người can ngăn, Hưng đề nghị đưa Hiếu đi bệnh viện để khám nhưng Hiếu không chấp nhận và nói "tao khinh mi". Sau đó, Hiếu được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn để điều trị vết thương.

Cho rằng mình đã bị xúc phạm, tối cùng ngày Hưng cầm 1 khẩu súng tiểu liên loại típ đạn hình tròn lớn cùng một số đối tượng đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn để tìm Phạm Trung Hiếu trả thù.

Tuy nhiên sau khi lùng sục 1 lúc không được, Hưng đã cầm khẩu súng tiểu liên bắn 4 phát lên trần nhà tại khoa cấp cứu của bệnh viện khiến cho y bác sỹ và những bệnh nhân có mặt tại đây được phen sợ hãi, hoảng loạn. Sau khi nổ súng, Hưng cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án. Nhận thấy Hưng là đối tượng nguy hiểm, có 6 tiền án, tiền sự, hoạt động manh động lại có vũ khí nóng nên Công an Diễn Châu đã phát lệnh truy nã và lập chuyên án để truy bắt Hưng cùng đồng bọn.

Ngày 25/4, sau nhiều ngày bỏ trốn Hưng trở về Diễn Châu thì bị công an huyện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Hưng, ngày 2/5, Công an huyện Diễn Châu đã thu giữ khẩu súng mà Hưng sử dụng được dấu tại xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hiện Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố Hưng về tội gây rối trật tự. Riêng khẩu súng mà Hưng sử dụng đang được cơ quan điều tra gửi đi dám định để tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại