Cầm đồ mùa World Cup: Bí tiền, sinh viên dùng thẻ vay nóng tối đa 25 triệu đồng

Hoàng Linh |

Nhắm đến đối tượng là con bạc sinh viên, nhiều tiệm cầm đồ mùa World Cup không chỉ chấp nhận cắm điện thoại, laptop mà còn tùy thẻ từng trường để cho vay nhiều mức khác nhau.

Dù đã bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng không khí bóng đá tại các tụ điểm quán cà phê, trà đá vỉa hè hay khu trọ bình dân quanh nhiều trường đại học Hà Nội vẫn rất náo nhiệt. Chủ đề tỷ lệ "kèo", bắt độ của từng trận đấu của vòng bảng World Cup được sinh viên bàn tán rôm rả. Kéo theo đó, thị trường cầm đồ mùa World Cup trong giới này cũng nở rộ khi ngày càng nhiều dịch vụ vay nóng, nhận cắm tài sản và giấy tờ tùy thân "mọc" lên như nấm sau mưa.

Để có thêm "đạn" cho trận đấu tối ngày 26/6, Minh H. (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đã chấp nhận cắm laptop tại tiệm cầm đồ trên đường Láng. Nhận số tiền 4 triệu đồng, H. cho biết, 3 triệu đồng sẽ được dùng trả nợ vay bè bạn trước đó. Số tiền còn lại. H. "tất tay" cho trận tới với hi vọng sẽ gỡ gạc lại khoản tiền đã bỏ ra và có thể chuộc lại chiếc máy tính để chuẩn bị làm đồ án.

Theo chia sẻ của một chủ tiệm cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), những ngày qua, số lượng khách là sinh viên mê cá độ bóng đá tìm đến tiệm để cắm máy tính, điện thoại, xe đạp không ít. Một ngày, ít nhất tiệm này có 2-3 đơn của khách vay "nóng". Tuy nhiên, số tiền vay của các khách dạng này thường dao động ở 10 – 15 triệu đồng, để nhận mức lãi ngày thấp, từ 5.000 – 7.000 đồng/ngày.

Cũng theo chủ tiệm, khi không còn laptop hay điện thoại, máy ảnh để cầm cố, nhiều sinh viên bí tiền cũng cắm cả giấy tờ tùy thân, trong đó, có cả thẻ sinh viên để lấy vài trăm nghìn đồng.

Cầm đồ mùa World Cup: Bí tiền, sinh viên dùng thẻ vay nóng tối đa 25 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhiều tiệm cầm đồ mùa World Cup chấp nhận cho khách cắm chứng minh nhân nhân, thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp.

Anh Hoàng (chủ tiệm cầm đồ khu Cầu Giấy), cho biết, mỗi thẻ sinh viên có thể "cắm" được vài trăm nghìn cho đến cả chục triệu đồng, nhưng tùy vào nhiều yếu tố.

"Có cầu thì có cung, thẻ được định giá tùy theo từng khu vực, hoặc loại trường. Nếu trường ở cùng khu với tiệm, thì khách chỉ cần chứng minh thư và thẻ sinh viên là vay được tiền. Nếu ở khu vực khác, thì ngoài thẻ, tiệm cầm đồ sẽ yêu cầu khách photo cả bằng cấp 3 và chứng minh thư.

Với một số trường, việc cấp thẻ sinh viên khó hơn hoặc nếu sinh viên bị phát hiện cầm cố thẻ sẽ bị kỷ luật, thì loại thẻ này có thể vay nóng được khoản lớn hơn, tối đa khoảng 3 triệu đồng", anh Hoàng cho hay.

Thông thường, khi "đặt" thẻ vay tiền sẽ có mức gia hạn một tháng để hoàn trả nợ với mức lãi suất theo ngày là 5 %, kèm theo những điều kiện như không trả đủ lời lãi, chủ tiệm sẽ cho người "đến tận trường để đòi nợ".

Theo lý giải của nhiều chủ tiệm cầm đồ, thực tế cho thấy, sau các mùa giải bóng đá, chỉ có khoảng một nửa con bạc sinh viên có thể đến chuộc lại đồ.

Đặc biệt, sinh viên mê cá độ có thể "bùng" tiền vay nợ bằng cách bỏ lại thẻ hoặc cầm cố bằng thẻ của người khác. Vì thế, vào các đợt cao điểm quá tải lượng khách cầm cố tài sản như World Cup, thì những giấy tờ tùy thân hay thẻ sinh viên chỉ được vay với mức thấp, khoảng vài trăm nghìn đồng.

Trong khi thị trường cầm đồ cửa tiệm có những yêu cầu khắt khe, ép giá hơn đối với tài sản của khách thì trên các diễn đàn, trang mạng chuyên cầm đồ sinh viên, hay dịch vụ cầm đồ tại chỗ (đến tận chỗ xem đá bóng để nhận cầm cố tài sản) lại tung đủ quảng cáo "vay nhanh, thủ tục đơn giản" để hút khách .

Hàng loạt thông tin cho vay không thế chấp bằng cao đại học, cao đẳng, trung cấp nở rộ. Thậm chí, bằng B2 tiếng Anh cũng có thể cầm cố vay tiền trong mùa World Cup.

Không quá o ép giá, cộng thêm việc khách hàng càng cung cấp nhiều thông tin, giấy tờ cá nhân đi kèm, thì những tiệm này hứa hẹn có thể cho vay với hạn mức tối đa lên tới 25 triệu đồng.

Cầm đồ mùa World Cup: Bí tiền, sinh viên dùng thẻ vay nóng tối đa 25 triệu đồng - Ảnh 2.

Quảng cáo "có cánh" của các tiệm cầm đồ trên mạng nhằm thu hút con bạc trong dịp World Cup.

"Số tiền nhận được có thể quá cao và nhanh chóng khiến nhiều người chấp nhận mang giấy tờ tùy thân lao vào tiệm cầm đồ mùa World Cup để giải quyết vấn đề tài chính trước mắt, mà quên đi số tiền lãi cắt cổ mà mình sẽ phải gánh, coi nhẹ những yếu tố như thông tin cá nhân bị đánh cắp phục vụ cho các mục đích làm giấy tờ giả, lừa đảo, với hàng loạt hệ lụy khôn lường phía sau", chị Lê Thùy Linh (một cán bộ tư pháp ở Hà Nội) cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn khi cầm cố giấy tờ cá nhân trong mùa World Cup.

Cũng theo cán bộ tư pháp này, hầu hết các giao dịch cầm đồ có giấy biên nhận với hạn định nhất định. Quá thời gian thanh toán lãi và gốc, khách hàng phải chịu phạt bằng 150% lãi suất tháng quy định, thậm chí chịu phát mãi tài sản cầm cố mà không dám khiếu nại, thắc mắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại