*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nửa cuối những năm 1970 được coi là thời kỳ thịnh vượng của Liên Xô. Giá dầu tăng đã mang lại cho Liên Xô nguồn ngoại hối cần thiết để tái tạo tài sản cố định của ngành công nghiệp, xây dựng dân dụng và hàng hóa dồi dào xuất hiện trên các kệ hàng. Tuy nhiên, sự thịnh vượng là giả tạo.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã yêu cầu các chỉ huy quân sự và sĩ quan phụ trách về giáo dục chính trị cấp cơ sở thay đổi vị trí cho nhau, để nâng cao khả năng chiến đấu và lòng trung thành của quân đội.
Tâm điểm