Cái khó của HLV Park Hang-seo và lời đối đáp khôn ngoan về Đoàn Văn Hậu

Đoàn Dự |

Câu chuyện Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu và có thể không được dự SEA Games 2019 là đề tài khá nhạy cảm, đặc biệt với HLV Park Hang-seo.

Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã có khá nhiều chia sẻ về việc Đoàn Văn Hậu bất ngờ rời ĐTQG, sang Hà Lan kiểm tra y tế để hoàn tất thủ tục đến CLB thuộc giải VĐQG Heerenveen thi đấu theo dạng cho mượn 1 năm. Mối lo nhất của thầy Park là Văn Hậu sang Hà Lan thì sẽ khó về đá SEA Games 2019.

"Hậu phục hồi tốt hơn dự tính của chúng ta. Hậu theo tôi biết, bạn ấy đi thi đấu ở Hà Lan theo hình thức cho mượn. Như vậy, thời gian thi đấu SEA Games vốn không theo quy định của FIFA, bạn ấy có thể không về chơi cho U22 Việt Nam được. Với tôi, Hậu chơi SEA Games hay không quan trọng hơn là hiện tại có đá vòng loại World Cup hay không.

Vòng loại World Cup thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi Hậu về nước. Nếu CLB không đưa vào điều khoản hợp đồng thì Hậu về chơi ở SEA Games là rất khó. Tôi nghĩ VFF cần thương lượng với CLB, về việc đội bóng nước ngoài nhả Văn Hậu về SEA Games. Nếu ngày 2/9 ký hợp đồng, Nếu trước 2/9 không đàm phán được với CLB ở Hà Lan thì 99% Hậu không về được SEA Games. Tôi hy vọng VFF xem xét thận trọng".

Cái khó của HLV Park Hang-seo và lời đối đáp khôn ngoan về Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Trước những lo lắng của thầy Park, có rất nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu là tốt cho tương lai lâu dài, quan trọng hơn việc dự SEA Games vốn chỉ mang ý nghĩa thành tích.

Thế nhưng, nếu xem xét như vậy, có vẻ đã quá "tủi thân" cho ông thầy người Hàn Quốc và xem nhẹ áp lực vị HLV này đang phải gánh.

Chẳng phải hồi đầu năm, chính thầy Park đã nêu rõ câu chuyện "dài ngắn" của bóng đá Việt Nam đó sao. World Cup là sân chơi lớn, là mục tiêu dài hạn, tối thượng của bóng đá Việt Nam. Thầy Park muốn dồn hết tất cả cho World Cup, còn SEA Games để nhường người khác. Vì nếu ông ôm cả 2 giải có phần trùng nhau về thời gian sẽ không đủ tâm sức và hiệu quả khó cao.

Nhưng nhiều cấp lãnh đạo bóng đá, thể thao Việt Nam đã tiếp xúc, thuyết phục HLV Park Hang-seo rằng SEA Games có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là niềm khao khát của cả dân tộc Việt Nam. Vì thế, chúng ta đã "ép khéo" HLV Park Hang-seo phải nhận song song vòng loại World Cup và SEA Games.

Cái khó của HLV Park Hang-seo và lời đối đáp khôn ngoan về Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Giờ đây, áp lực vòng loại World Cup ngày càng tăng chóng mặt, đặc biệt khi chúng ta gặp Thái Lan ở trận mở màn ngày 5/9. Mới là 1 trận đấu đã thế, có thể tưởng tượng áp lực sẽ còn gia tăng nữa khi nhìn vào đại cục, vào việc chúng ta có đoạt vé dự vòng loại thứ 3 hay không, có bị đứng sau 3 nước ĐNÁ chung bảng đấu hay không...

Sống trong áp lực gia tăng từng ngày, ông Park cũng phải lo lắng về SEA Games khi hết Đình Trọng chấn thương, giờ đây Văn Hậu có nguy cơ không thể dự giải. Mà thời gian qua đã chứng minh, lứa U22 thiếu Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, gần như không còn ai để đặt niềm tin.

Văn Hậu ra đi tới một chân trời mới, thử thách mới kèm theo nhiều hứa hẹn mới, đấy là điều cực kỳ tốt và cực kỳ đáng mong đợi của cả nền bóng đá Việt Nam. Nhưng đừng quên phía sau đó là thầy Park có lý do cực kỳ hợp lý để lo lắng về SEA Games mà ông đã bị ấn vào tay hồi đầu năm nhưng giờ các quân bài quan trọng cứ rơi rớt đi hết.

Cái khó của HLV Park Hang-seo và lời đối đáp khôn ngoan về Đoàn Văn Hậu - Ảnh 3.

Trở lại với phần trả lời phỏng vấn hôm qua, thầy Park đã rất khôn ngoan khi liên tục nhắc tới VFF. Ông gián tiếp gửi thông điệp VFF phải là cầu nối giải quyết vấn đề Văn Hậu.

Liệu có phải thầy Park đơn thuần muốn VFF đảm bảo việc triệu tập được Văn Hậu ở SEA Games, bất chấp điều đó ảnh hưởng ra sao tới cậu học trò cưng? Hay đấy là một lời nhắc nhở VFF, rằng hãy nhận thức rõ nhiệm vụ SEA Games ngày càng khó khăn hơn vì đủ mọi lý do khác nhau?

HLV giỏi là người biết ứng biến với mọi vấn đề phát sinh về đội bóng. Nhưng người ta vẫn có câu "có bột mới gột nên hồ". Khi thầy Park thành công rực rỡ ở Việt Nam, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng đó là vì ông có trong tay các cầu thủ xuất sắc. Thầy Park cũng đồng ý với lý do đó. Vậy thì nếu thầy Park không thể hoàn thành nhiệm vụ do thiếu vắng quá nhiều trụ cột, cũng đừng buông lời cay đắng.

Mọi việc đều có mặt tốt và xấu. Mừng cho Văn Hậu xuất ngoại thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần đón tin xấu ở SEA Games nếu thiếu vắng ngôi sao này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại