Cách thêm lời bài hát vào Stories trên Instagram

Duy Huỳnh |

Tính năng này không chỉ khiến cho Stories của bạn thú vị hơn mà bạn còn có thể tự lẩm nhẩm lời bài hát một mình, hoặc xem lại các từ mà bạn không nghe được.

Có thể nói cơn sốt cách dùng Tik Tok vẫn chưa hề chấm dứt và số lượng người dùng biết đến ứng dụng Tik Tok ngày ngày một đông. Đây là ứng dụng làm clip ngắn “tự sướng” nơi người dùng được truyền cảm hứng bằng âm nhạc, bất kể là nhảy, múa, trang điểm hay hát nhép.

Chính vì sự nổi tiếng bất ngờ nên Tik Tok đang khiến nhiều mạng xã hội lớn khác như Facebook, Instagram lo lắng bị “qua mặt”. Để níu chân người dùng, Instagram mới đây đã ra mắt tính năng thêm lời bài hát yêu thích vào Stories của mình.

Theo đó, khi chèn một bản nhạc nào đó vào Stories của mình, lời bài hát của bản nhạc đó sẽ hiển thị trên Instagram Stories của bạn. Người dùng có thể tìm kiếm bài hát yêu thích thông qua thư viện các bài hát có sẵn của trên các dịch vụ lưu trữ nhạc số như SoundCloud, Spotify và Shazam mà Instagram đã bắt tay hợp tác vào năm trước.

Bạn có thể chọn một đoạn bất kỳ của bài hát đề chèn vào Stories. Miễn là lời bài hát có sẵn, nó sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hiệu ứng sau cho lời bài hát hiển nhạc ngang, dọc, cách điệu,… Tính năng này không chỉ khiến cho Stories của bạn thú vị hơn mà bạn còn có thể tự lẩm nhẩm lời bài hát một mình, hoặc xem lại các từ mà bạn không nghe được.

Dưới đây là cách để bạn thêm lời bài hát vào Stories của mình trên Instagram:

Cách thêm lời bài hát vào Stories trên Instagram - Ảnh 1.

Đầu tiên, mở ứng dụng Instagram trên smartphone của bạn > Chọn biểu tượng camera ở góc trên cùng bên trái màn hình > Chuyển từ mục “Bình thường” sang mục “Âm nhạc” > Chọn bài hát bạn yêu thích nhất.

Cách thêm lời bài hát vào Stories trên Instagram - Ảnh 2.

Tiếp đến, ấn vào biểu tượng nốt nhạc ở giữa màn hình > Chọn biểu tượng mặt cười hình vuông ở góc trên cùng màn hình > Chọn “Âm nhạc”

Cách thêm lời bài hát vào Stories trên Instagram - Ảnh 3.

Lúc này bạn hãy ấn chọn tiếp bài hát khi nãy, lời bài hát sẽ bắt đầu hiện lên màn hình. Bạn có thể chỉnh sửa các hiệu ứng bằng cách đổi qua lại giữa các biểu tượng chữ A.

Cách thêm lời bài hát vào Stories trên Instagram - Ảnh 4.

Bạn cũng có thể dùng tay kéo lên xuống màn hình để xem nội dung cả bài hát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại