Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu

Jung Bé |

Ngay cả các fan ruột có lẽ cũng khó mà phân biệt được đám Minion nổi tiếng trong loạt phim "Despicable Me".

Bộ phim hoạt hình "Despicable Me 3" (Kẻ Cắp Mặt Trăng 3) vừa khởi chiếu dịp mùa hè này đã có những thành công nhất định khi thống trị phòng vé Bắc Mỹ và mang về cho Universal 75 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Và nhắc tới loạt phim đình đám này, không thể không nhắc đến những sinh vật màu vàng Minion màu vàng siêu nhí nhố. Dưới đây là một số đặc điểm để phân biệt những chú Minion, các bạn hãy xem thử mình có đủ "nhanh tay nhanh mắt" không nhé!

Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 1.

Những chàng phụ tá Minion đáng yêu trong "Despicable Me 3".

Chiều cao

Nếu để ý kĩ, bạn sẽ nhận ra chẳng Minion nào giống hệt nhau cả. Nhìn thoáng qua, đám Minion đều sở hữu vẻ ngoài trông tương tự nhau nhưng chúng lại có những đặc điểm khác biệt, và đặc điểm nhận dạng đầu tiên chính là chiều cao.

Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 2.

Nhìn tưởng giống mà không giống đâu nhé!

Chiều cao trung bình của một Minion là 105cm. Chú Minion lùn nhất là Stuart với chiều cao khiêm tốn 94cm, trong khi đó Dave, Mark... là những Minion có chiều cao đúng chuẩn 105cm. Minion cao nhất là Tim, chú cao tới 120cm. 

Đặc biệt, trường hợp của Kevin là một ngoại lệ khi chú chỉ cao 6cm do bị thu nhỏ để Gru thử nghiệm vũ khí.

Tóc

Một đặc điểm nữa để phân biệt đám sinh vật Minion chính là mái tóc. Mặc dù có đến hàng trăm Minion nhưng chúng chỉ có 5 kiểu tóc cơ bản mà thôi. 

Theo đó, những chú Minion có chiều cao "khủng" đều có chung một kiểu tóc là một chỏm tóc nhỏ ở giữa đầu. Ngược lại, những chú Minion "thấp bé nhẹ cân" thường... hói.

Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 3.

5 kiểu tóc cơ bản của Minions.

Mắt

Đa số Minions đều có hai mắt, tuy nhiên số Minions một mắt cũng không ít. Hầu hết các chú 1 mắt đều là "nấm lùn" với vẻ hớn hở cực kỳ đáng yêu. 

Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 4.

Đa số Minions đều có 2 mắt.

Ngoài ra, Minion Bob do bị mắc hội chứng loạn sắc tố vì thế mà đôi mắt của anh chàng này có 2 màu khác nhau. Bên cạnh đó, kích cỡ mắt cũng là một điểm để tạo nên sự khác nhau của hàng trăm chú Minions. 

Hình dáng cơ thể

Có hai đặc điểm chính là mập và gầy. Những chú Minion gầy thường cao, tóc nhọn. Còn những chú Minion mập thường lùn và hói hoặc tóc lưa thưa.


Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 5.

Tên

Ngoài những đặc điểm về tóc, thân hình hay mắt, bạn cũng có thể phân biệt 1 vài chàng phụ tá hậu đậu, đáng yêu suốt ngày bô lô ba la: "Banana", "Potato", "Pa Poy Pa Poy" bằng tên của chúng dù không phải Minion nào cũng có tên. 

Chỉ có những Minion thường xuyên xuất hiện hoặc đóng vai trò quan trọng mới có tên riêng như Dave, Stuart, Kevin, Jerry, Tim, Mark, Phil, Bob, Norbert. 

Cách phân biệt những chú minions hậu đậu đáng yêu - Ảnh 6.

Có một sự thật là tuy nhỏ tròn, màu vàng và hay đeo kính nhưng không chú minion nào có đặc điểm giống chú khác.

Nhân dịp khởi chiếu Kẻ cắp mặt trăng 3 tại Việt Nam, CGV gửi tặng độc giả Soha 4 voucher xem phim ở các cụm rạp CGV trên toàn quốc.

Để nhận được vé mời, độc giả xin hãy comment phía dưới bài viết. Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 17/7 . Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên các độc giả may mắn. Kết quả được đăng vào sáng 18/7. Những độc giả may mắn trúng vé sẽ được tòa soạn gọi điện thông báo trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại