Cách chức tổ phó trật tự đô thị có kiểu phạt kỳ lạ

HOÀNG LỘC |

Với các sai phạm trong quy trình làm việc, thu phí của tiểu thương sai quy định, một tổ phó quản lý trật tự đô thị P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) vừa bị đề nghị cách chức, 3 nhân viên khác bị đề nghị khiển trách.

Ngày 24-10, Đội quản lý trật tự đô thị Q.Bình Tân cho biết vừa hoàn tất việc xác minh, gửi báo cáo đề nghị UBND Q.Bình Tân cách chức một tổ phó và khiển trách ba nhân viên quản lý trật tự đô thị có hành vi “thu phí” sai quy định.

Cụ thể, cán bộ bị đề nghị cách chức là ông Lý Hoài Ân - Tổ phó tổ quản lý về trật tự đô thị. Ba nhân viên bị đề nghị khiển trách gồm ông Huỳnh Thanh Bằng, Nguyễn Hoàng Thái Sơn và Nguyễn Xuân Sang.

Trước đó, ngày 3-10 báo Tuổi Trẻ đang bài: “Kiểu phạt kỳ lạ của trật tự đô thị”, phản ánh nhân viên quản lý trật tự đô thị P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) thường tổ chức lực lượng xuống các địa bàn “thu phí” 150.000 đồng/người đối với các tiểu thương buôn bán dọc lề đường Gò Xoài.

Không những vậy, quá trình “thu phí” nhóm nhân viên này không hề lập biên bản, trình quyết định xử phạt, chỉ xé cho tiểu thương một mẩu “biên lai thu tiền phạt” và thu tiền “tươi”.

Ngay khi báo Tuổi Trẻ đang bài viết, UBND Q.Bình Tân yêu cầu UBND P.Bình Hưng Hòa A phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị quận tổ chức họp, yêu cầu các cá nhân liên quan viết giải trình kiểm điểm, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối các nhân viên sai phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại