Các y, bác sĩ hiến máu cứu người phụ nữ bị trâu húc trọng thương

Ngọc Tú |

Bị trâu húc, chị Dung được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Quá trình phẫu thuật thiếu máu, các bác sĩ đã tình nguyện hiến máu để kịp thời cứu bệnh nhân.

Tối 5/5, tin từ Bệnh viện đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức phẫu thuật, hiến máu cứu sống bệnh nhân Lê Thị Dung (49 tuổi, trú quán xã Hương Vĩnh, Hương Khê) bị trâu húc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vào ngày 4/5, chị Dung bất ngờ bị một con trâu húc mạnh vào vùng bụng khiến chị bị thương nặng. Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị Dung vào bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng choáng váng, da xanh, niêm mạc nhợt, bụng chướng, mạch quay khó bắt, huyết áp không đo được. Riêng vùng bụng và mông của nạn nhân Dung bị đa chấn thương, chảy máu nhiều do vết thương trâu húc để lại.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân Dung sau ca phẫu thuật.
Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân Dung sau ca phẫu thuật.

Xác định bệnh nhân bị thương nặng, chảy máu nhiều rất nguy kịch, phía Bệnh viện đa khoa Hương Khê tổ chức khẩn cấp 2 kíp mổ để phẫu thuật cho nạn nhân.

Quá trình phẫu thuật, nạn nhân Dung bị mất rất nhiều máu. Trong khi đó, bệnh viện hiện không còn nhóm máu AB dự trữ trùng với nhóm máu của nạn nhân nên 5 y, bác sĩ tại bệnh viện đã tự nguyện hiến tặng 4 đơn vị máu để kịp thời cứu nạn nhân.

Ca phẫu thuật thành công, hiện nạn nhân Dung đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hương Khê chăm sóc và điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại