Thứ vũ khí "độc" này của Nga có thể khiến Mỹ-Israel bị lừa đau đớn và choáng váng ở Syria

Bình Nguyên |

Nga đã chuyển giao các tổ hợp tên lửa S-300 cho Syria. Sự kiện này khiến Israel cũng như Mỹ-NATO hết sức lo lắng bởi vùng trời Syria từ nay không còn an toàn nữa.

Vỏ quýt dày...

Từ Thủ tướng cho tới các quan chức quốc phòng Israel đều tuyên bố sẽ tìm cách tiêu diệt các tổ hợp tên lửa S-300 của Syria và đồng thời sẽ vẫn tiến hành các đợt không kích nhằm vào lực lượng Iran và nhóm vũ trang Hezbollah đang hoạt động ở quốc gia Cận Đông này, bất chấp chiến đấu cơ Israel có thể bị S-300 bắn hạ.

Israel không nói suông, họ có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến để tìm ra phương cách đối phó hữu hiệu với những "sát thủ" S-300 của Syria, một khi những đơn vị này đi vào trực chiến.

Với bán kính chiến đấu của tên lửa S-300 lên tới 250km (theo tuyên bố của Bộ trưởng BQP Nga Sergey Shoigu), phòng không Syria có thể vô hiệu hóa các loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 thông thường như F-15, F-16 và các lực lượng đặc nhiệm Israel dù tinh nhuệ đến mấy cũng khó đột nhập Syria một cách dễ dàng.

Tuy nhiên người Do Thái vẫn còn 1 con "át chủ bài", đó là họ có thể sẽ tung tiêm kích tàng hình F-35 mới nhất của mình vào trận để săn diệt S-300.

Nhờ ưu thế "lẩn trốn" được radar, F-35 có thể "đánh nhanh, diệt gọn S-300" mà không để đối phương kịp trở tay, tất nhiên là với điều kiện phải trinh sát chính xác được trận địa bố trí loại tên lửa này của Syria trước khi ra tay chớp nhoáng.

Thứ vũ khí độc này của Nga có thể khiến Mỹ-Israel bị lừa đau đớn và choáng váng ở Syria - Ảnh 1.

Phòng không Syria đã có trong tay tên lửa S-300, đối thủ đáng gờm của mọi loại chiến đấu cơ.

Tên lửa S-300 bị tiêu diệt, không chỉ Syria tổn thất lớn mà Nga cũng gặp "tai họa". Mất 1 tổ hợp S-300 không đơn thuần là thiệt hại về vật chất mà còn khiến danh tiếng của "sát thủ" S-300 bị sụp đổ trong phút chốc.

Lúc này thì còn ai tin tưởng S-300 và S-400 của Nga nữa, nhiều hợp đồng xuất khẩu tỷ USD có thể "tan thành mây khói". Chắc chắn cả Nga và Syria đều không muốn điều này xảy ra. Đôi bên sẽ tìm cách bảo vệ an toàn nhất cho những tổ hợp tên lửa S-300 vừa "chân ướt, chân ráo" tới đây.

... có móng tay nhọn

Tất cả các lực lượng của Nga lẫn Syria, từ không quân, tên lửa phòng không cho tới đặc nhiệm đều dồn mọi nỗ lực bảo vệ cho các đơn vị S-300 mới hình thành, kể cả khi kíp chiến đấu Syria làm chủ hoàn toàn vũ khí mới, đi vào trực chiến.

Nhằm đối phó với Không quân và trinh sát của Israel vốn rất "cáo già", thường ra tay quyết đoán và "xuất quỷ nhập thần" thì Syria phải thực hiện nghiêm túc việc "phòng tránh, đánh trả". Vì có bảo toàn được lực lượng thì mới giữ được sức chiến đấu lâu dài.

Nga và Syria có thể phối hợp để đối phó Israel cũng như Mỹ-NATO một khi những đối thủ sừng sỏ này ra tay tiêu diệt tận gốc S-300. Và nghi binh lừa địch là phương thức hữu hiệu nhất, trong đó có việc sử dụng phổ biến các khí tài nghi binh là những mô hình tên lửa S-300 trông như thật.

Thứ vũ khí độc này của Nga có thể khiến Mỹ-Israel bị lừa đau đớn và choáng váng ở Syria - Ảnh 2.

Mô hình tên lửa S-300 bơm hơi để nghi trang, tạo giả.

Thứ vũ khí độc này của Nga có thể khiến Mỹ-Israel bị lừa đau đớn và choáng váng ở Syria - Ảnh 3.

Với những mô hình như thật cả về nhiệt độ và tần số định vị vô tuyến điện, vũ khí ngụy trang Nga rất hiệu quả trong việc đánh lừa đối phương.

Nga từ lâu đã rất chú trọng và thành công trong việc nghiên cứu chế tạo những khi tài nghi binh độc đáo, trong đó có các mô hình của những tổ hợp tên lửa S-300 vừa được chuyển giao cho Syria.

Việc sử dụng mô hình tên lửa S-300 bơm hơi có thể khiến các phương tiện trinh sát hay tấn công của Israel hoặc là choáng váng với sự xuất hiện nhanh và ồ ạt của các trận địa S-300 dẫn tới không dám manh động thực hiện các chiến dịch không kích nhằm vào quân đội Syria hoặc là tổ chức đánh tiêu diệt các trận địa S-300 giả.

Đánh nhầm vào các trận địa giả chắc chắn là chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đối phương mà còn khiến lãng phí bom đạn có điều khiển chính xác - những loại vũ khí hết sức đắt đỏ mà Mỹ và Israel dày công nghiên cứu.

Trong khi đó, các tổ hợp S-300 thật vẫn thản nhiên rình rập ở đâu đó, sẵn sàng nhả đạn tấn công, hạ gục máy bay chiến đấu của Israel.

Nên nhớ, các mô hình tên lửa S-300 do Nga nghiên cứu rất giống vũ khí thật mà theo như Trưởng Phòng thí nghiệm của Liên hiệp khoa học-sản xuất (NPP) Rusbal ở thành phố Khotkovo Yuri Stepanov (nơi chế tạo các mô hình nghi trang của Nga) thì không thể phân biệt chúng với các vũ khí thật ở cự ly 100 m.

Chúng (mô hình bơm hơi) cũng có bộ tạo giả nhiệt động cơ, tần số định vị vô tuyến và tạo giả tín hiệu phản xạ radar để vừa đánh lạc hướng, vừa thu hút hỏa lực tấn công của đối phương, nâng cao khả năng sống còn cho các hệ thống vũ khí trang bị thật.

Đối phương sẽ tiêu diệt các mục tiêu giả, và như vậy là tiêu hao thời gian quý báu để tìm các mục tiêu thật.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu song song với việc chuyển giao tên lửa S-300 "thật" thì Nga cũng sẽ chuyển giao tên lửa S-300 "giả" cho Syria để nghi binh lừa địch.

Chỉ có điều, Quân đội Syria đừng chủ quan giống như vụ để tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bị máy bay không người lái cảm tử Israel "vồ đẹp" vì đã không ngụy trang kỹ thì chớ, lại còn đứng chơ vơ giữa đường băng sân bay mà chẳng có bất cứ công sự hay vật che chắn gì.

Máy bay vận tải khổng lồ An - 124 Ruslan vận chuyển S-300 đến căn cứ sân bay Khmeimin. Video TVZvezda


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại