Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Đình Thức |

Chính quyền và người dân các tỉnh bắc miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đã sẵn sàng ứng phó với bão số 4 có sức gió mạnh cấp 10.

Ngày 25/7, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền của tỉnh về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn. Theo đó, có 2.287 tàu thuyền đã neo đậu ở các vị trí trú bão trong tỉnh. Ngoài ra, cón có 18 thuyền với 189 lao động đã neo đậu an toàn ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo ông Chính, bão số 4 đổ bộ vào cuối mùa vụ hè thu nên chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh Quảng Trị đang có 22.000 hecta lúa trong giai đoạn trổ đòng.

"Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương mở các cống tiêu thoát nước để đảm bảo an toàn cho lúa, nếu không làm tốt tiêu úng nguy cơ thiệt hại lúa rất cao.

UBND tỉnh đã ra lệnh cấm biển, không cho phép tàu bè ra khơi trước, trong và ngay sau khi bão đổ bộ", ông Chính nói.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phòng chống lụt bão

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có sẵn kế hoạch sơ tán dân cụ thể tránh bão đổ bộ trực tiếp chủ yếu tập trung ở vùng ven biển với 3.381 hộ/7.710 người tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cồn Cỏ.

Đặc biệt, đối với huyện đảo Cồn Cỏ nếu bão đổ bộ trực tiếp sẽ sơ tán toàn bộ số người có trên đảo vào các vị trí trú ẩn an toàn.

Tất cả lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND huyện phải trực 24/24h", ông Chính cho hay.

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh cho biết đã có 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão an toàn.

Các địa phương đang chủ động tích cực triển khai phòng chống bão.

Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết cán bộ phòng chống lụt bão trực tiếp đi hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền cho đúng kỹ thuật để đảm bảo thiệt hại ít nhất có thể xảy ra.

Trong khi đó tại tỉnh Thừa Thiên Huế, do mưa lớn kéo dài từ sáng sớm nên nhiều tuyến đường tại TP.Huế đã bị ngập nặng. Các tuyến đường như Đống Đa, Bà Triệu, Ngô Quyền bị ngập từ nửa mét đến một mét.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 2.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 3.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập nặng

Tuy nhiên theo quan sát của PV, tại bãi tắm Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhiều hộ dân buôn bán tại đây vẫn mở và bán quán nhậu.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 5.

Các tỉnh miền Trung cấm biển, ứng phó khẩn cấp với bão số 4 - Ảnh 6.

Một số quán nhậu ở biển Cửa Việt (Quảng Trị) vẫn mở cửa bán hàng. Nhiều chủ quán cho biết không biết bão vào

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ một quán nhậu cho hay, chưa biết bão sẽ đổ bộ vào chiều tối nay.

"Tôi chưa nghe chính quyền thông báo gì hết. Nhiều quán ở đây vẫn mở bán như tôi", bà Hoa nói.

Trước phản ánh của PV, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cảm ơn và đã yêu cầu lãnh đạo huyện Gio Linh thông báo tình hình bão, phụ giúp người dân dọn dẹp hàng quán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại