Các đơn vị PK-KQ phía Nam: Thuần thục kỹ năng, phản ứng linh hoạt

Hoàng Thành |

Khẩu lệnh “Phân đội vào cấp 1” vang lên, thao trường của Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367, Quân chủng PK-KQ) trở nên nhộn nhịp. Tiếng xe chạy, tiếng khẩu lệnh cùng những bước chân dồn dập cơ động ra trận địa. Các trắc thủ nhanh chóng thao tác theo chức trách, nhiệm vụ…

Sau thời gian quy định, toàn bộ khí tài, tên lửa đã sẵn sàng hướng về mục tiêu... Quan sát các bộ phận thực hiện nhiệm vụ, tới từng xe trắc địa thuộc Phân đội điều khiển vô tuyến để kiểm tra kết quả, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó chính ủy Quân chủng PK-KQ gật đầu tâm đắc:

"Nhanh, chính xác, hiệp đồng nhịp nhàng, ăn khớp!".

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Phó chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: "Huấn luyện sát thực tiễn, chớp thời cơ, lấy thực hành làm chính, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể là yêu cầu quan trọng của bộ đội PK-KQ.

Do vậy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng yêu cầu các đơn vị tăng cường luyện tập các tình huống phát hiện, đánh địch từ xa, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Đây cũng là một trong những nội dung thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021".

Để nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quân chủng cử các đoàn đến kiểm tra việc quản lý quân số, duy trì chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác; báo động chuyển trạng thái SSCĐ, phát tình huống để các phân đội thực hành xử trí…

Các đơn vị PK-KQ phía Nam: Thuần thục kỹ năng, phản ứng linh hoạt - Ảnh 1.

Lãnh đạo Quân chủng PK-KQ kiểm tra, động viên kíp chiến đấu của Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367).

Điều đặc biệt là, kế hoạch, nội dung, đơn vị kiểm tra cụ thể không được thông báo trước mà do trưởng đoàn chỉ định nhằm đánh giá chính xác khả năng SSCĐ, chấp hành kỷ luật của từng đơn vị.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Ảnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, ngay từ khi xây dựng kế hoạch, sư đoàn đã chỉ đạo cơ quan tham mưu và các đơn vị xác định nhiều phương án, dự kiến nhiều tình huống, triển khai luyện tập thuần thục nâng cao kỹ năng phản ứng linh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường huấn luyện chuyên môn, hiệp đồng phân đội và khả năng cơ động vũ khí, khí tài xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đồng thời, hướng tới ngày hội lớn của dân tộc, đơn vị đẩy mạnh thi đua toàn diện, sôi nổi, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể chào mừng cuộc bầu cử.

Khí thế ấy còn được thể hiện ở Sư đoàn Không quân 370. Mới sáng sớm, các phi công, nhân viên kỹ thuật của Trung đoàn 935 đã có mặt tại vị trí trực ban chiến đấu. Trong trang phục đặc dụng, mỗi người một nhiệm vụ, nhanh chóng, thành thạo thực hiện theo chức trách.

Trên buồng lái của chiếc máy bay hiện đại, Thượng tá, phi công Nguyễn Thành Khang tỉ mỉ kiểm tra các thông số kỹ thuật, rồi giơ ngón tay cái lên báo hiệu máy bay đã ở trạng thái tốt, sẵn sàng cơ động.

Tiếng động cơ gầm rú, chiếc Su-30MK2 tăng tốc lao ra đường băng rồi bay vút lên bầu trời như cánh én khổng lồ chinh phục không trung. Kết thúc bài bay huấn luyện, anh Khang tâm sự: "Chúng tôi luôn xác định tốt trách nhiệm, tích cực luyện rèn nâng cao khả năng sẵn sàng cất cánh.

Trong từng bài bay, từng tình huống tác chiến, mỗi phi công đều chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật lái, tâm lý, công tác hiệp đồng và tập luyện để thuần thục kỹ năng, động tác xử lý chính xác các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các đơn vị trong quân chủng còn làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội lớn, đề cao trách nhiệm thực hiện quyền công dân; chủ động bố trí thời gian hợp lý để bộ đội tìm hiểu, tham gia các cuộc tiếp xúc giữa cử tri của đơn vị với các ứng cử viên; đồng thời, tranh thủ thời gian ngày nghỉ tổ chức cho bộ đội tiến hành công tác dân vận kết hợp tuyên truyền cho nhân dân địa phương thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo luật định.

Đại tá Phạm Tuấn Tràng, Phó chính ủy Sư đoàn 367 cho biết: Để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, đối với các phân đội làm nhiệm vụ ở địa bàn xa khu tập trung, sư đoàn đề nghị cấp trên cho phép tổ chức hòm phiếu di động tới tận nơi, bỏ phiếu tại chỗ với tinh thần không để bất cứ cán bộ, chiến sĩ nào không tham gia bỏ phiếu…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại