Các địa phương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2017

PV |

​Nam Định và Vĩnh Phúc là những địa phương đầu tiên tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (01 - 08/6).​

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2017 là "Sống hài hòa với thiên nhiên" nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Tại Nam Định, Lễ Mít tinh diễn ra ngày 29/5 do Sở TN&MT Nam Định tổ chức.Phát biểu tại Lễ Mít tinh, ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân có kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện một cách có hiệu quả; nâng cao nhận thức, hiểu biết về môi trường, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.

Tại Vĩnh Phúc, Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 tổ chức sáng ngày 29/5, tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc do Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Sở TN&MT tổ chức.

Hoạt động này là dịp để nâng cao nhận thức cho mỗi tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; đồng thời hiểu rõ hơn về những hiểm họa do ô nhiễm môi trường gây ra, qua đó tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững.

Ngay sau Lễ Mít tinh, lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Yên Lạc đã ra quân làm vệ si

nh môi trường, thu gom xử lý rác thải tại một số điểm trên tuyến đường từ xã Nguyệt Đức đi xã Trung Kiên.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã trao 5 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, nhằm động viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

*Hưởng ướng Môi trường thế giới, ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cũng tổ chức Lễ Mít tinh.

Tại buổi lễ, Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" góp phần thúc đẩy việc thực hiện các hành động cụ thể bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại nơi làm việc, tại gia đình và khu dân cư nơi mình đang sinh sống.

Đồng thời, thực hiện chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới với các nội dung cụ thể.

Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vào tối 4/6 tại Thành phố Bà Rịa và phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

*Dự kiến ngày 2/6 tới, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2017. Tại buổi lễ, Bộ VHTTDL sẽ trao tặng 10 thùng đựng rác cho đại diện một số đơn vị quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tiếp đó, các đại biểu tham gia lễ ra quân làm sạch môi trường tại khu vực địa phương tổ chức lễ phát động.

Đối với công tác quản lý nhà nước về môi trường, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã ban hành nhiều văn bản quy phạm như Công văn số 4409/BVHTTDL-KHCNMT về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 "Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích", nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động phát triển bền vững du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước; Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại