Các con trai của quan chức Quảng Nam thăng tiến như thế nào?

TỔ PHÓNG VIÊN |

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được công bố về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, nổi bật trong các sai phạm này là việc nâng đỡ, ưu ái một cách bất thường của lãnh đạo cấp cao của tỉnh cho con cái của mình...

Bí thư... vun vén cho gia đình

Theo kết luận của UBKT Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh Quảng Nam - ông Lê Phước Thanh - chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 và BCS đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tuy vậy, ngoài việc phải chịu trách nhiệm chính với cương vị người đứng đầu về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, thì ông Lê Phước Thanh còn vi phạm nặng nề về việc không gương mẫu, ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai mình là ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Bảo được ưu ái giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục.

Ngoài ra, ông Bảo còn được UBND tỉnh cử đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định.

Trong khi đi học thạc sĩ tại nước ngoài, ông Bảo lại bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định...

Chính vì vậy mà UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo.

Theo điều tra riêng của Lao Động, ngoài những sai phạm được UBKT Trung ương nêu ở trên, việc thăng tiến thần tốc của ông Bảo còn sai phạm về mặt chính quyền.

Cụ thể ông Lê Phước Hoài Bảo được tuyển thẳng vào công chức mà không qua thi tuyển ở thời điểm 2012.

Dù trước đó, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể, Sở Nội vụ Quảng Nam chỉ được tuyển thẳng công chức Lê Phước Hoài Bảo với 3 điều kiện là phải thử thách 12 tháng, chỉ được hưởng lương 85% và phải bổ sung trước chứng chỉ qua đào tạo về quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bất chấp hướng dẫn này, Sở Nội vụ Quảng Nam đã ưu ái đưa ông Bảo vào thẳng công chức, tạo đà thăng tiến các chức vụ sau đấy.

Các con trai của quan chức Quảng Nam thăng tiến như thế nào? - Ảnh 1.

Trung tâm Hành chính công Quảng Nam vừa được khai trương tháng 3.2017 - nơi ông Đinh Văn Vũ làm Phó GĐ.Ảnh: P.V

Chủ tịch... tuyển dụng, bổ nhiệm con trai

Thông báo của UBKT Trung ương cũng cho biết, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tương tự cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh, ông Thu cũng bị cho là chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch, để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Ông Thu có 2 con trai, hiện đều là công chức nhà nước. Theo ông Thu, hiện Quảng Nam chưa nhận được thông báo cụ thể của UBKT Trung ương nên không biết sai phạm của ông liên quan đến việc bổ nhiệm người con nào.

Trong đó, con trai đầu của ông Thu là Đinh Văn Vũ (SN 1982) từ Trưởng phòng Quan hệ khách hàng cá nhân ở Vietcombank - CN Quảng Nam (2015) được tuyển vào làm công chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Đến tháng 9.2016, ông Đinh Văn Thu đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Để rồi cuối năm 2016, ông Đinh Văn Vũ được bổ nhiệm làm Phó GĐ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Con trai thứ hai Đinh Văn Bảo (SN 1988) của ông Đinh Văn Thu hiện là Trưởng phòng Quản lý đầu tư của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai. Được biết, ông Đinh Văn Bảo là thạc sĩ ĐH RMIT của Úc.

Từ tháng 1.2013-2.2014 ông Bảo là nhân viên hợp đồng làm việc tại Phòng Tài chính kế toán của Cty cổ phần Ôtô Trường Hải.

Đến tháng 3.2014, ông Bảo về BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, làm việc tại Phòng Xúc tiến đầu tư. Hợp đồng làm việc chỉ sau 4 tháng thì đến 6.2014, ông Đinh Văn Bảo được xét tuyển thẳng vào công chức không qua thi tuyển.

Và đến 6.2016, ông Đinh Văn Bảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại