Các chàng thử lòng cô gái xinh bằng tiền bị dân mạng "ném đá"

Ngân Hà |

Hai người thử lòng cô gái xinh đẹp, ông chủ giàu có đóng giả làm người nghèo, còn anh nhân viên hóa thân thành doanh nhân thành đạt. Cuối cùng, ai mới là người đáng bị chê trách?

Gần đây, trên mạng đang lan truyền một đoạn video thực tế với nội dung: Một anh chàng giàu có đóngvai người nghèo, ăn mặc áo mũ lôi thôi, đến tán tỉnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống cà phê tại quán nước ven đường. 

Cô liền đáp lại rằng : "Tôi đã có bạn trai rồi" và không tiếp chuyện anh chàng này nữa.

Lát sau, một chàng trai khác xuất hiện, trong vai vị doanh nhân thành đạt với trang phục là bộ vest lịchlãm. Khi chàng trai ăn mặc sang trọng, lịch sự buông lời ngỏ ý làm quen, cô gáitrẻ bất ngờ giới thiệu mình chưa có bạn trai.

Tuy nhiên, chínhcô cũng như người xem phải bất ngờ khi một hồi sau mới biết được sự thật rằng, anh chàng sở hữu ngoại hình lôi thôi kia mới chính là vị sếp giàu có của chàng trai mặc đẹp.

Sau khi xem đoạnclip được dàn dựng để thử lòng cô gái xinh đẹp, có luồng ý kiến bày tỏ sự coi thường, thậm chí là chê bai cô gái. Mọi người cho rằng đây là cô nàng nông cạn, tham vật chất.

Thậm chí, cư dânmạng còn hình thành nên luồng quan điểm đánh gia chung về "con gái thời nay", họ cho rằng thời buổi kinh tế thị trường đã khiến con người quá chú trọng vật chất và vẻ bề ngoài.

Phần lớn các cô gái trẻ dường như đang đặt tiêu chí về độ giàu sang, của cải, gia thế lên trên hết khi lựa chọn bạn trai hay ý trung nhân cho mình.

Đoạn video thực tế "Giả nghèo để thử lòng cô nàng xinh đẹp" đang được lan truyền chóng mặt

Thế nhưng, ngược lại, có không ít người lại cho rằng, việc dựng tình huống để thử lòng các cô gái trẻ như một vài clip gần đây là cách làm phiến diện, đáng lên án.

Hiếu Orion, một người cá tính, hài hước, được giới trẻ biết tới qua những bản nhạc chế và tài đàn hay, vẽ giỏi... đã có những chia sẻ xoay quanh đoạn video thực tế đang được lan truyền rộng rãi này:

"Cá nhân tôi thấy con gái có quyền lựa chọn cơ hội cho mình, và khi họ gạt bỏ một thứ nhom nhem để níu kéo một thứ ngon nghẻ, đó là quyền của họ.

Và "Quyền được mưu cầu hạnh phúc" là một trong những quyền con người đã được nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam.

Các cụ ngày xưa cũng có câu: "Liễu huyền rủ bóng cây tùng - Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi". Vậy nên các cô gái trẻ không có lỗi khi chờ "anh hùng" của họ. 

Cái video kia có thể đúng một phần. Nhưng người xem đừng nên dung nó để kết luận số đông. Đây là một trò đánh tráo khái niệm: chỉ dựa vào một hiện tượng để đánh đồng một số đông. 

Và các anh chàng "nhom nhem" cũng đừng nên vì cái video kiểu này mà hả hê lên án phụ nữ. Có thể bên trong các bạn có nhiều cái hay, cái tốt: nhưng khi các cậu đã cho phép mình quyền "nhom nhem", thì các bố nên chấp nhận quyền được "nghi ngại" của chị em! 

Còn các em gái yêu quý! Trong đám "nhom nhem" kia chắc sẽ vẫn có những anh tốt, mà những người bền goài đẹp đẽ kia cũng có đầy anh không ra gì. Nhưng bọn em cứ chọn đi, và cứ "mưu cầu hạnh phúc "đi!"

Các chàng thử lòng cô gái xinh bằng tiền bị dân mạng ném đá - Ảnh 2.

Từ đây, nhiều người cũng cho rằng, kẻ dựng tình huống giả để quay clip chơi khăm các cô gái mới đáng bị lên án, phê phán hơn cả bởi suy nghĩ và hành động thiển cận của mình. 

Vì rằng, trong xã hội hiện nay, ngoại hình, hình thức bên ngoài không phải là tất cả, nhưng nó cũng vô cùng quan trọng! 

Do đó, không thể vội vàng đánh giá, quy chụp các cô gái là ham vật chất chỉ vì họ muốn làm quen với một anh chàng có ngoại hình chỉn chu, lịch lãm.

Các chàng thử lòng cô gái xinh bằng tiền bị dân mạng ném đá - Ảnh 3.

"Kén cá chọn canh" một chút cũng chẳng có gì là sai, phải không các cô gái? (Ảnh minh họa)

Nickname Minh Chiet bình luận: "Đơn giản như lúc đi mua mớ rau thôi, người mua bao giờ cũng chọn rau sạch, ngon theo một tiêu chuẩn đã có sẵn trong đầu. 

Không có gì sai trái khi người ta chọn một cái gì đó theo tiêu chuẩn của họ. Kẻ làm clip này mới có vấn đề, bởi đàn ông mà trách phụ nữ mê vật chất, thiếu tình cảm này kia dường như là những kẻ kém cỏi..."

Cùng là đàn ông nhưng Facebook Duy Bình Nguyễn vẫn thẳng thắn so sánh và bệnh vực "hội chị em": 

"Bây giờ mà có cái clip, cho một cô xấu xí, ăn mặc luộm thuộm đến tán tỉnh một anh nào đó, rồi tiếp theo mà cô gái xinh đẹp, sành điệu đến, cuối cùng là một cô ngoại hình bình thường nhưng xài đồ hiệu và đi xe sang đến, xem đàn ông chúng ta có bị đánh giá không? 

Chỉ có mấy anh chàng kém cỏi trong cuộc sống mới đi hậm hực với những chị em kén chọn thôi. Còn đàn ông thực sự thì sao phải ngại, chinh phục mọi địa hình chứ!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại