Các bộ phim bom tấn sẽ như thế nào nếu không có công nghệ CGI?

Gabe |

Kỹ xảo điện ảnh, công nghệ CGI đang dần trở thành yếu tố không thể thiếu cho mỗi bộ phim, đặc biệt là các bom tấn hàng năm của những hãng lớn.

Gần như không có bộ phim bom tấn nào ngày nay không sử dụng kỹ xảo, công nghệ CGI. Chúng mang lại cho các tác phẩm điện ảnh sự tươi mới, biến những thứ không thể thành có thể. Và quan trọng hơn, nó giúp khán giả có những bữa ăn tinh thần no nê.

Trên thực tế, công nghệ CGI là viết tắt của cụm từ Computer-Generated Imagery, có thể tạm hiểu là cách thức mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Nó tạo ra những kỹ xảo đồ họa hoặc chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu cụ thể của từng bộ phim. Nhờ đó, các tác phẩm ngày càng trở nên mãn nhãn, đáp ứng thị hiếu hơn.

Vệ binh ngân hà thành công vang dội nhờ những ký xảo này.

Cảnh quay trong Những sinh vật kỳ lạ và nơi tìm ra chúng

Ninja rùa thực ra không to lớn lắm.

Không thể phủ nhận, thành công của bộ phim Phù thủy tối thượng có đóng góp lớn của công nghệ CGI

Có thật Captain America phải khó nhọc như trên phim?

Những cảnh quay làm nên thương hiệu của Doctor Stranger

Hình ảnh rất đẹp trong Vệ binh ngân hà được tạo ra từ...

Cậu bé rừng xanh và cuộc trò chuyện với "bác gấu".

Một cảnh quay trong Alice tại xứ sở thần tiên.

Một cảnh quay khác cũng trong bộ phim trên.

Ác nhân trong Biệt đội cảm tử

Nguồn: BrightSide

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại