CA xã dùng súng bắn đạn cao su bắn 3 thanh niên vi phạm giao thông bị thương

Như Ý |

Phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe có người không đội mũ bảo hiểm, công an xã Ea Kao đã truy đuổi, dùng súng cao su bắn bị thương 3 thanh niên.

Bà Hà Thị Kim Thoa (SN 1968, ngụ thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trình bày, khoảng 19h ngày 16/6, con trai bà là Bùi Minh Tuấn (SN 1995) lấy xe máy đi chơi với bạn.

Khoảng 21h cùng ngày, Tuấn về nói bị công an viên xã Ea Kao bắn súng đạn cao su vào đầu một phát. Ngoài Tuấn thì em Bùi Văn Lượng (SN 1999, ngụ cùng địa phương) cũng bị công an viên bắn hai phát vào lưng và vai.

Theo bà Thoa thì do Tuấn và Lượng đi xe một người không đội mũ bảo hiểm nên bị công an xã Ea Kao đuổi theo dùng súng cao su bắn.

Ngay trong đêm, bà cùng người thân em Lương đưa cả hai vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để điều trị vết thương.

CA xã dùng súng bắn đạn cao su bắn 3 thanh niên  vi phạm giao thông bị thương - Ảnh 1.

Anh Bùi Văn Lương bị bắn trúng lưng hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu, em Bùi Văn Lượng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Tuấn chở em đi từ hồ Ea Kao về nhà thì gặp một xe máy đi ngược chiều. Chiếc xe này sau đó quay ngược lại đuổi theo từ phía sau. Em thấy vậy bảo Tuấn chạy nhanh lên.

Chúng em chạy được mấy chục mét có tiếng súng nổ "đoàng" từ đằng sau. Mấy giây thì có tiếng nổ thứ hai, đạn trúng vào lưng em đau nhói. Lúc này, xe Tuấn chạy tiếp, em ở đằng sau bị bắn hai phát nữa trúng vai. Riêng Tuấn bị bắn một phát ở đầu.

Khi đuổi tới đầu thôn Cao Thắng, những người đi trên xe còn bắn một phát đạn nữa trúng vào chân của bạn đi trong nhóm".

Tuấn cho biết thêm, sau khi bị bắn thì các em mới nhận ra là những người đuổi theo bắn súng vào mình là công an viên xã Ea Kao.

"Công an viên không hề có tín hiệu dừng xe hay thông báo cho tụi em biết. Khi phát hiện tụi em có đứa không đội mũ bảo hiểm là đuổi theo bắn khiến tụi em rất sợ", Tuấn nói.

Theo kết quả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ba bệnh nhân Tuấn, Lượng và Trường nhập viện vào lúc 23h24 ngày 16/6 trong tình trạng tỉnh táo.

Trong đó bệnh nhân Tuấn bị một vết thương trên đỉnh thái dương trái 1x1cm rỉ máu.

Lượng bị một vết thương ở lưng 1x0,5cm và một vết thương ở vai trái. Một nạn nhân khác tên Trường bị một vết thương ở đùi 1x1cm rỉ máu. Hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân bình thường.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Huyến – Trưởng Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, sau khi xảy ra việc công an viên của xã bắn 3 thanh niên bị thương, ông đã gọi điện cho gia đình nạn nhân đi cấp cứu.

"Sự việc ai sai, ai đúng tới đâu thì xử lý tới đó. Hiện tôi đã chỉ đạo hai công an liên quan đến sự việc trên làm tường trình lại sự việc và sẽ có hướng xử lý", ông Huyến nói.

Cũng theo ông Huyến, hai công an là Y Quý Bk’rông (Phó Công an xã) và Nguyễn Văn Đàn (Công an viên) là người đã truy đuổi, bắn đạn cao su vào 3 thanh niên kể trên.

Công an xã Ea Kao hiện chưa báo cáo sự việc các công an xã dùng súng cao su bắn 3 thanh niên bị thương lên Công an TP Buôn Ma Thuột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại