"Cả VFF và VPF đều đang làm sai với quy chế bóng đá chuyên nghiệp"?

Hải Bình |

Theo cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng thì VFF và VPF đang cố tình làm sai, đánh lừa dư luận.

"Từ trước đến giờ trọng tài quen được bao che, nên họ cứ nghĩ mình làm sai sẽ có người đứng sau lo cho mình. Những việc làm sai của trọng tài trong quá khứ không phải tự nhiên, khách quan.

Bây giờ nếu làm sai sẽ không còn có sự bao che của Trưởng ban trọng tài nữa, họ bỡ ngỡ cảm thấy cô đơn chứ không phải là áp lực. Suốt thời gian dài những vi phạm của trọng tài đều được thực hiện có ý đồ, thổi những tiếng còi không đúng với sự thật", cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng chia sẻ.

"Cả VFF và VPF đều đang làm sai với quy chế bóng đá chuyên nghiệp, luật FIFA ban hành rõ về công tác điều hành của Ban trọng tài. VPF chỉ là công ty tổ chức giải V-League, không có chức năng can thiệp các vấn đề liên quan đến trọng tài.

Ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, trọng tài được hoạt động độc lập, không chịu sự quản lý của bất kỳ tổ chức xã hội nào hết, BTC giải càng không được tham gia. Bây giờ có 3 người của VPF nhảy vào can thiệp điều khiển công tác trọng tài liệu có sự khách quan, ai chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra?

Trước đây một mình anh Nguyễn Văn Mùi chịu trách nhiệm nhưng mỗi khi xảy ra vấn đề anh ấy còn không dám đứng lên nhận lỗi. Mai này nếu trọng tài lại vi phạm, ai trong số 4 nguoiừ kia sẽ đứng ra nhận lỗi hay lại đùn đẩy cho nhau quả bóng trách nhiệm?

Mỗi người đều có mối quan hệ khác nhau. Trưởng BTC V-League có mối quan hệ với ông trọng tài A, ông Chóng có quan hệ thân thiết với anh B, Phạm Ngọc Viễn lại quan hệ với ông C... ai cũng bảo trọng tài này tốt, người kia xấu cuối cùng quyền quyết định cũng về tay ông Mùi.

Bởi ba người còn lại biết gì về các tay trọng tài hơn anh Mùi?", ông Hùng phân tích bất cập khi VFF trao quyền quản lý trọng tài cho VPF.

Cả VFF và VPF đều đang làm sai với quy chế bóng đá chuyên nghiệp? - Ảnh 1.

Trương ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đang đứng trước sức ép rất lớn từ dư luận. Ảnh: TTVH.

"Cái sai trẻ con và mắc cười nhất của bóng đá Việt Nam là sai lại càng sai. Cắt chức ông Mùi không cho làm phó BTC V-League giờ lại đưa Nguyễn Minh Ngọc vào ban lựa chọn và sắp sếp trọng tài. Sai trước chưa sửa xong lại xuất hiện sai lầm tiếp theo.

Ông Mùi là trưởng Ban trọng tài không thể nào tham gia vào công tác tổ chức giải, sự khách quan nằm ở đâu khi vừa đánh trống vừa la làng. Anh Ngọc biết gì về từng trọng tài Việt Nam lại ngồi vào nhóm 4 người lựa chọn và phân công làm nhiệm vụ.

Các anh biết sai nhưng không tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, cố tình che chắn bao bọc cho nhau làm sai thì đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới phát triển?

Hậu quả sẽ không lường trước được nếu 4 ông này tồn tại, khi xảy sự việc sẽ còn rối hơn gấp nhiều lần. Nếu thế giới biết đến bóng đá Việt Nam có ban này thì họ sẽ gọi đây là "trò hề".

Tóm lại trọng tài Việt Nam yếu và kém về chuyên môn nhiều năm nay rồi. Ông Nguyễn Văn Mùi nếu tự trọng nên rút lui để người khác có năng lực thật sự lên thay, đừng để đến lúc bị đuổi thì nhục lắm", cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng trải lòng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại