Cả trăm cá voi mắc cạn ở New Zealand: Nhà chức trách buộc phải đưa ra quyết định đau lòng

Hoa Hướng Dương |

Một nửa trong số các con cá voi mắc cạn đã chết, một nửa còn lại nằm thoi thóp nhưng cũng khiến các nhà chức trách phải đưa ra giải pháp đau lòng.

Ngày 26/11/2018, các nhà chức trách New Zealand cho biết có tới 145 con cá voi hoa tiêu đã mắc cạn tại một đảo xa Stewart, nằm cách Đảo Nam của New Zealand khoảng 30 km. Sự việc được một cư dân đi dạo trên bờ biển (thuộc vịnh Mason) phát hiện.

Ban đầu một nửa trong số những con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn đã bị chết, một nửa còn lại tuy còn thoi thóp nhưng cũng được áp dụng biện pháp trợ tử vì không có cách nào đưa chúng trở về biển do địa thế xa xôi và khó tiếp cận của hòn đảo.

Cả trăm cá voi mắc cạn ở New Zealand: Nhà chức trách buộc phải đưa ra quyết định đau lòng - Ảnh 1.

145 cá voi bị chết và trôi vào bờ biển New Zealand. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Việc phải sử dụng biện pháp trợ tử là một quyết định khó khăn và đau lòng của các nhà chức trách khi không thể tìm được giải pháp tối ưu hơn. Ren Leppens, người quản lý hoạt động bảo tồn trên đảo Stewart (DOC) cho hay:

"Thật đáng buồn vì khả năng đưa những con cá mắc cạn quay lại biển mà vẫn còn sống là quá thấp do thiếu nhân lực và địa thế xa xôi của hòn đảo. Giải pháp trợ tử là một biện pháp nhân đạo nhưng cũng là một quyết định đau lòng".

Xem video:

145 cá voi bị chết và trôi vào bờ biển New Zealand. Nguồn: Euronews

Hiện tượng cá voi hay cá heo mắc cạn là điều xảy ra khá phổ biến ở hòn đảo hẻo lánh này nhưng chúng lại không nhận được sự trợ giúp kịp thời từ các tổ chức bảo vệ động vật, nhất là trong trường hợp số lượng mắc cạn lại lớn như trên.

Đây là vụ mắc cạn thứ tư được phát hiện tại New Zealand vào cuối tuần qua, trung bình có tới 85 vụ mắc cạn cá voi tại quốc đảo này và chính phủ New Zealand cũng đã thành lập cơ quan bảo tồn nhằm ứng phó điều này.

Cả trăm cá voi mắc cạn ở New Zealand: Nhà chức trách buộc phải đưa ra quyết định đau lòng - Ảnh 4.

Cá voi hoa tiêu. Ảnh: North Sailing

Trước đó một ngày (ngày 25/11), hai trong số khoảng 10 con cá voi sát thủ bị mắc kẹt tại bãi biển 90 Mile thuộc Đảo Bắc nước này đã bị chết, số còn lại đang được các nhà chức trách cố gắng cứu sống và đưa chúng về lại biển vào ngày 27/11.

Vào ngày 24/11 cũng có trường hợp xác 2 con cá voi chết tại bờ biển vịnh Doubtless và tại Ohiwa, phía tây của Đảo Bắc được phát hiện mà nguyên nhân cho những vụ việc xảy ra liên tiếp này vẫn chưa có lời giải.

Theo các nhà khoa học thì lý do ban đầu có thể là do bệnh tật, lỗi định hướng do thời tiết khắc nghiệt, đặc điểm địa lý, bị các loài cá ăn thịt khác săn đuổi hay do thủy triều rút quá nhanh.

Bài viết được dịch từ các nguồn: BBC, Telegraph, Japantimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại