CA thu giữ những gì trong vụ đột kích "động lắc" ở đất Cảng?

Nguyễn Song |

Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra bất ngờ "động lắc", quán karaoke Long Quy thì nhiều "dân chơi" vẫn đang sử dụng chất ma túy.

Liên quan đến vụ đột kích động lắc ở huyện An Dương (Hải Phòng) hôm 31/8, hôm nay (1/9), cơ quan công an đã chính thức có thông tin về vụ việc.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 31/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an Thành phố Hải Phòng, đã đột kích tụ điểm karaoke Long Quy (số 99 Cách Thượng, xã Nam Sơn), trong khi hàng chục nam thanh nữ tú vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa tại các phòng hát.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện ở 4 phòng hát có 44 người đang nhảy theo nhạc sàn rất mạnh và sử dụng các chất ma túy tổng hợp.

Tại phòng 107, qua thử nhanh, công an phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy, thu 1 lon cocacola, 1 cốc thủy tinh màu trắng. Tại phòng VIP 2, công an thu giữ một đĩa bầu dục màu trắng chứa một ít tinh thể màu trắng, một túi ni lông trong suốt và 1 đồng tiền polyme cuộn thành ống hình trụ để hít.

CA thu giữ những gì trong vụ đột kích động lắc ở đất Cảng? - Ảnh 1.

Khoảng 60 dân chơi bị tạm giữ (Ảnh: Vietnamnet)

Kiểm tra nhanh các đối tượng ở phòng VIP 2, lực lượng công an xác định được 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại phòng VIP 6, công an xác định Nguyễn Thành Luân (25 tuổi, ở thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là người tổ chức cho các đối tượng trong phòng sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh có 8 người dương tính với ma túy, thu giữ 2 gói ni lông chứa tinh bột trắng và 1 viên nén màu trắng ngà.

Tại phòng VIP 8, cả 11 đối tượng trong phòng đều dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ 5 viên nén màu xanh hình tam giác, 2 viên nén màu trắng, 1 túi bột màu trắng, 1 đĩa bầu dục chứa chất bột màu trắng, 1 tẩu hút cuộn bằng đồng tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 điếu hút màu trắng, hình trụ đã cháy xém 1 đầu.

Dùng xe 45 chỗ chở các đối tượng

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, chủ cơ sở kinh doanh là Nguyễn Văn Thiệu (SN 1987, thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) còn Trần Đức Long (SN 1963, ở xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) là quản lý quán karaoke Long Quy.

Quán karaoke Long Quy hoạt động cuối năm 2015 và được quảng cáo là quán karaoke cao cấp nhất ở Hải Phòng, có 10 phòng hát thiết kế phong cách châu Âu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Mặc dù mới hoạt động chỉ hơn 8 tháng nhưng đây được xem là 1 trong những địa điểm hấp dẫn để các dân chơi đất Cảng tụ tập.

Gần đây, dân "bay" lui tới nhiều, nhất là sau khi lực lượng công an triệt phá cơ sở karaoke Ruby tại phường Trại Cau, quận Lê Chân hồi tháng 7 vừa qua.

Việc đột kích quán hát trên nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động các điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn được lãnh đạo công an thành phố giao cho lực lượng hình sự chủ trì.

Do số lượng dân chơi được phát hiện dương tính với chất ma túy nhiều, CATP Hải Phòng đã phải huy động xe khách loại 45 chỗ cùng nhiều xe nhỏ mới chở hết các đối tượng.

CA thu giữ những gì trong vụ đột kích động lắc ở đất Cảng? - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phải huy động cả xe khách công cộng để chở các đối tượng về trụ sở - Ảnh: CTV/Tuổi trẻ

Trên trang Tuổi trẻ đưa tin, đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Hải Phòng, cho biết khoảng 18g ngày 31/8, lực lượng chức năng đã đưa gần 60 người về công an TP để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến 10h sáng ngày 1/9, sau khi phân loại, cơ quan công an đã chuyển 26/35 đối tượng về trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội Gia Minh để tiếp tục điều tra, xử lý và điều trị cai nghiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại